Lực lượng Iraq mở đường tiến vào Đông Nam Mosul

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Iraq đã mở đường tiến vào 2 quận Mosul nhưng các ưu thế đang bị cản trở bởi chiến thuật lẩn trốn trong dân thường của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ưu thế của lực lượng quân đội Iraq được Mỹ hỗ trợ tại phía Đông và Đông Bắc TP Mosul đã đẩy nhanh tốc độ giai đoạn mới trong chiến dịch quét sạch nhóm khủng bố ra khỏi thành trì cuối cùng.
 Lực lượng phản ứng nhanh Iraq.
Lần đầu tiên, lực lượng của Tehran áp sát sông Tigris, gần trung tâm Mosul. Tuy nhiên, cuộc chiến tại khu vực phía Đông Nam lại trở nên khó khăn hơn.
"Thách thức là các chiến binh IS thường lẩn trốn trong các gia đình dân thường, đó là lý do vì sao những tiến bộ của chúng tôi là chậm và rất thận trọng", Trung tá Abdel Amir al-Mohammedawi - Phát ngôn viên cho các đơn vị phản ứng nhanh của cảnh sát liên bang Iraq cho biết.
Ông cho biết, các đơn vị phản ứng nhanh và quân đội Iraq đã tiến vào huyện Sumer ngày hôm qua, nhưng chiến binh IS đã nổ súng vào những thường dân đang cố gắng chạy trốn.
Các gia đình, khi thấy lực lượng Iraq xuất hiện, đã nỗ lựcu chạy trốn khỏi khu vực kiểm soát của IS, tay cầm cờ trắng nhưng IS vẫn xả súng vào họ, Trung tá Abdel Amir al-Mohammedawi cho hay.
Tuy nhiên, đại diện Liên Hợp quốc (LHQ) cho biết, só lượng thương vong đã tăng lên trong 2 tuần qua khi các cuộc chiến đẩy lùi nhóm khủng bố khỏi thành trì cuối cùng ở Iraq được tăng cường.
Đại diện LHQ cho biết, gần 700 người đã được đưa đến bệnh viện trong tuần trước và hơn 817 người đã được điều trị đặc biệt trong những tuần trước đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần