Mang đến một mùa hè bổ ích cho Thiếu nhi Thủ đô

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Năm nay, thiếu nhi Thủ đô hứa hẹn sẽ có một mùa hè lí thú và đầy ý nghĩa khi rất nhiều các hoạt động sôi động và bổ ích đang được triển khai.

Trong dịp hè, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Ảnh: Ngọc Tú.
Trong dịp hè, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Ảnh: Ngọc Tú.

Sôi động đêm “Sân chơi cuối tuần”  

Với trẻ em, mỗi một mùa hè là những khoảng thời gian vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Trải qua hơn hai năm trời dịch bệnh, đặc biệt là mùa hè năm ngoái “ai ở đâu, ở yên đó”, trẻ em nói chung và trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì không được giao lưu, vui chơi ở các những nơi vui chơi công cộng hay tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật; càng không thể về quê, đi du lịch hay đi chơi xa…

Chính vì thế, mùa hè năm nay sẽ càng ý nghĩa hơn với các em khi dịch bệnh đã được đẩy lùi và chúng ta đang sống trong một trạng thái bình thường mới an toàn. Năm nay, thiếu nhi Thủ đô hứa hẹn sẽ có một mùa hè lí thú khi rất nhiều các hoạt động sôi động và bổ ích đang được triển khai.

Các em nhỏ hào hứng, thích thú khi được tham gia các trò chơi trong chương trình “Sân chơi cuối tuần” tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
Các em nhỏ hào hứng, thích thú khi được tham gia các trò chơi trong chương trình “Sân chơi cuối tuần” tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Điển hình là từ hơn 1 tháng qua, một sân chơi với nhiều hoạt động lý thú, sôi nổi, thu hút thiếu nhi trên địa bàn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đan Phượng đều đặn tổ chức vào các buổi tối cuối tuần tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Đan Phượng. Cứ mỗi buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật, rất nhiều em được cha mẹ đưa tới “Sân chơi cuối tuần”, với các trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt lợn, kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, múa hát...Không chỉ có những trò chơi vận động, “Sân chơi cuối tuần” còn có cuộc thi “Rung chuông vàng”, giúp học sinh ôn luyện kiến thức, vừa vui vừa học.

Theo đại diện Hội đồng Đội huyện Đan Phượng, thời gian trước, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. Do đó, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Đan Phượng phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Sân chơi cuối tuần” với mong muốn sau những giờ học căng thẳng, mỗi dịp cuối tuần, các em có thể rời bỏ các thiết bị điện tử để đến với sân chơi.

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội phổ cập bơi an toàn cho trẻ em. Ảnh: Ngọc Tú.
Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội phổ cập bơi an toàn cho trẻ em. Ảnh: Ngọc Tú.

Bên cạnh đó, nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ, mới đây, một số quận, huyện của TP Hà Nội đã và đang triển khai việc tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, huyện Ba Vì đã tổ chức lớp phổ cập bơi với sự tham gia của 300 em học sinh trên địa bàn huyện. 160 em từ 7 đến 11 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa cũng được học bơi miễn phí từ nay đến 11/6. Tại huyện Phúc Thọ, 150 trẻ em cũng sẽ được phổ cập các kiến thức bơi miễn phí từ ngày 6/6 đến 30/8. 

Học sinh được hỗ trợ lấp “hổng” kiến thức

Trong hơn 2 năm học vừa qua, hầu hết các em học sinh đều phải học trực tuyến trong thời gian dài, dẫn tới có nhiều học sinh bị "mất gốc" hoặc hổng kiến thức và đang dần tụt lại phía sau. Do đó, Thành đoàn - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội TP Hà Nội phối hợp với tổ chức giáo dục Blacasa Việt Nam vừa khởi xướng dự án cộng đồng “Áo xanh sư phạm tới trường”, nhằm hỗ trợ học tập miễn phí cho học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Dự án cộng đồng “Áo xanh sư phạm tới trường”. 
Dự án cộng đồng “Áo xanh sư phạm tới trường”. 

Dự án “Áo xanh sư phạm tới trường” chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 6, tập trung vào khối học sinh lớp 9 ôn thi, ở các trường thuộc hai quận Hai Bà Trưng và Cầu Giấy. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/7 sẽ áp dụng cho các quận tại Hà Nội, hỗ trợ ôn tập hè cho học sinh cấp 1, cấp 2 bị hổng kiến thức trong năm học. Dự án hỗ trợ học tập theo hình thức dạy kèm miễn phí trong vòng 10 buổi học. Dự kiến, dự án sẽ tiếp tục triển khai mở rộng tại hơn 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội trong 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9. Ban tổ chức kỳ vọng, chương trình này sẽ là tiền đề để tiếp tục triển khai thành hoạt động thường niên, giúp học sinh Thủ đô vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.

Với nỗ lực của cả xã hội để kiểm soát tốt dịch bệnh, để phục hồi kinh tế, mang đến sự an toàn cho mọi người và đặc biệt là cho các em thiếu nhi. Mong rằng những mầm non của đất nước sẽ có mùa hè thật ý nghĩa và trọn vẹn.

 

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Hội đồng Đội các cấp TP Hà Nội tổ chức hoạt động hè từ tháng 6 đến tháng 8/2022. Trong đó, tổ chức truyền thông, tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em và hướng dẫn cha mẹ, những người chăm sóc các em kỹ năng như: Phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống xâm hại và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, kỹ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng; Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để xây mới, chỉnh trang, nâng cấp sân chơi cho thiếu nhi; Phối hợp, hỗ trợ xây dựng bể bơi, trang thiết bị vui chơi, giải trí, xây dựng mới và nâng cấp sân chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần