Moscow gửi yêu cầu đặc biệt đến các đại sứ EU tại Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Moscow muốn nhận được thông tin cụ thể về các hoạt động của đại diện ngoại giao EU tại nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass bên lề Liên hoan Thanh niên Thế giới tổ chức tại Nga ngày 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, nước này mong muốn các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Nga có lời giải thích rõ hơn về công việc của họ tại Moscow cũng như kế hoạch hoạt động trong tương lai.

Trước đó, vào hôm 4/3, Ngoại trưởng Sergey Lavrov thông báo, ông đã mời đại sứ các nước EU tới họp để làm rõ tình hình trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga từ ngày 15-17/3.

Theo ông Lavrov, Nga có thông tin cho thấy đại sứ các nước EU tại Moscow đang chuẩn bị cơ chế hỗ trợ phe đối lập Nga. Qua đó, ông cảnh báo các đại sứ này không được can thiệp vào cuộc tổng bầu cử.

Tuy nhiên, các đại sứ EU từ chối gặp ông Lavrov và cho rằng họ có quyền bỏ qua cuộc họp, theo đài RT.

Hãng tin Nga RBK dẫn lời phái đoàn EU tại nước này xác nhận các đại sứ EU đã phớt lờ lời mời của Ngoại trưởng Nga Lavrov.

"Chúng tôi được mời thảo luận về mối quan hệ giữa EU và Nga, nhưng bây giờ Ngoại trưởng Lavrov lại nói rằng ông ấy muốn lên lớp chúng tôi. Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi đã đúng khi từ chối lời mời" – thông báo của  phái đoàn EU nêu rõ.

Phái đoàn EU cũng viện dẫn "mức độ tin cậy thấp" xuất phát từ những bất đồng về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, cũng như cái chết gần đây của nhà hoạt động đối lập Nga Alexey Navalny khi ông đang ở tù.

Trong phản ứng đưa ra hôm 5/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bày tỏ sự thất vọng khi các đại sứ EU tại Moscow "không hoàn thành tốt công việc của mình" là truyền thông điệp từ Nga đến chính phủ nước mình.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cũng đặt câu hỏi về hoạt động thật sự của các đại sứ EU, cáo buộc họ can thiệp công việc nội bộ Nga. "Đại sứ các nước phương Tây dành toàn bộ thời gian để làm công việc duy nhất là can thiệp công việc nội bộ Nga" - bà Zakharova chỉ trích.

Bình luận về việc các đại sứ EU không dự cuộc họp với Ngoại trưởng Nga, Phó chủ tịch Hội đồng Anh ninh Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi chính phủ trục xuất những đại sứ từ chối cuộc họp và hạ cấp quan hệ ngoại giao với quốc gia đó.

"Đại sứ các nước EU tại Nga đã từ chối gặp Ngoại trưởng Nga. Họ được cho là hành động theo một số lời khuyên từ Brussels. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý tưởng về sự tồn tại của các cơ quan ngoại giao và nhiệm vụ của các đại sứ" - ông Medvedev viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 4/3.

Theo ông Medvedev, "tất cả những đại sứ này nên bị trục xuất khỏi Nga và mức độ quan hệ ngoại giao nên bị hạ thấp". Ông cũng chỉ trích các nhà ngoại giao EU là "những người yếu kém về mặt chính trị và không hiểu nhiệm vụ thực sự của mình".

Mối quan hệ giữa Nga và nhiều nước phương Tây đã xuống mức thấp lịch sử trong những năm gần đây, đặc biệt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine và những vấn đề căng thẳng khác, bao gồm những tranh cãi về an ninh ở châu Âu và việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập khối với Ukraine bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow.

Nga cảnh báo quyết định của EU nhằm khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine về việc kết nạp thành viên là một động thái bị chính trị hóa có thể gây bất ổn cho khối.