Nga triệu tập đại sứ, điều tra cáo buộc của Đức

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông Nga công khai đoạn ghi âm dài 38 phút, trong đó các quan chức cấp cao của Đức thảo luận về khả năng gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Đức sau khi rò rỉ đoạn ghi âm các quan chức quân sự Đức thảo luận về Ukraine và khả năng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga ở Ukraine bị chiếm đóng.

Hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, đại sứ Đức tại Moscow, Alexander Lambsdorff, đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/3 "liên quan đến cuộc trò chuyện giữa các quan chức Đức về vụ tấn công cầu Crimea".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu trước truyền thông trong một thông cáo báo chí ở Berlin, Đức, Chủ nhật, ngày 3/3/2024. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu trước truyền thông trong một thông cáo báo chí ở Berlin, Đức, Chủ nhật, ngày 3/3/2024. Ảnh: AP

Lệnh triệu tập được đưa ra sau khi truyền thông Nga công khai đoạn ghi âm dài 38 phút, trong đó các quan chức cấp cao của Đức thảo luận về khả năng gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine, cũng như tấn công Cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. 

Đức xác nhận cuộc gọi diễn ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ rò rỉ cuộc gọi mà tạp chí Der Spiegel cho biết được thực hiện trên nền tảng WebEx chứ không phải mạng nội bộ an toàn của quân đội. Hôm 3/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cáo buộc Nga đang tiến hành một "cuộc chiến thông tin" chống lại nước này.

Trong phản ứng đầu tiên của Đức về vụ rò rỉ thông tin, Bộ trưởng Pistorius hôm 3/3 cho biết vụ việc đã đặt ra câu hỏi về giao thức an ninh quân sự cơ bản - là "một phần của cuộc chiến thông tin mà [Tổng thống Nga Vladimir] Putin đang tiến hành."

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/3 cảnh báo, cần có ý chí chính trị giữa các đối tác quốc tế để đảm bảo rằng Ukraine có được nguồn cung cấp quân sự cần thiết. “Nếu điều này không xảy ra, đó sẽ là một trong những trang đáng xấu hổ nhất trong lịch sử - nếu Mỹ hoặc châu Âu thua máy bay không người lái Shahed của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga,” Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. 

Điện Kremlin cho biết cuộc gọi giữa các sĩ quan quân đội Đức bị truyền thông Nga tiết lộ hôm 1/3 cho thấy bộ máy quân sự Đức "đang thảo luận một cách thực chất và cụ thể về kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga,” Thư ký báo chí Nga Dmitry Peskov khẳng định với báo giới hôm 4/3. 

Hãng thông tấn Tass đưa tin, ông Peskov cho biết: "Bản thân [cuộc thảo luận nội bộ quân đội] cho thấy rằng trong nội bộ lãnh đạo quân đội Đức, kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga đang được thảo luận một cách thực chất và cụ thể... Mọi thứ ở đây đều quá rõ ràng".

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết đoạn ghi âm đã đặt ra câu hỏi liệu kế hoạch mà các quan chức quân sự Đức đã thảo luận có nằm trong chính sách của nhà nước Đức hay không. Ông Peskov tuyên bố rằng đoạn ghi âm đã chứng minh "sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine."

Ông Peskov cho biết Nga sẽ đánh giá kết quả cuộc điều tra của Đức về vụ rò rỉ được Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố.