Moscow nói có sẵn giải pháp hậu khủng hoảng Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố được đưa ra tại tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh - sự kiện ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này sẵn sàng đàm phán về giải pháp hậu xung đột cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, sự kiện ngoại giao quân sự thường niên lớn nhất của Trung Quốc, ông Shoigu cũng nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán về việc “chung sống” ổn định và hoà bình với phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày 30/10. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, tối 29/10, các hãng tin Nga dẫn lời cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định rằng hợp tác với châu Âu trong các vấn đề năng lượng đã bị đóng băng hoặc sẽ là vô nghĩa vì các nước châu Âu đang rơi vào thời kỳ khó khăn và có triển vọng tăng trưởng kém.

Cụ thể, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Medvedev, hiện là phó thư ký Hội đồng Bảo an khẳng định châu Âu đã tự làm mình thiệt hại nặng nề khi từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga. "Sự hợp tác này hoặc bị hủy hoại hoặc bị đóng băng trong một thời gian", ông Medvedev cho biết.