Một thành phố ở châu Âu cấm quảng cáo thịt

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Haarlem, TP ở phía Bắc Hà Lan, có thể trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt vì lo ngại biến đổi khí hậu.

BBC đưa tin, chính quyền TP Haarlem đang lên kế hoạch cấm hầu hết các quảng cáo thịt trên các không gian công cộng tại đây kể từ năm 2024. Hiện chưa rõ liệu các quảng cáo về "thịt bền vững" có vào danh sách bị cấm hay không.

GroenLinks, một đảng tập trung vào môi trường, đã đưa đề xuất này lên hội đồng TP. "Thịt rất có hại cho môi trường" - ủy viên hội đồng GroenLinks Ziggy Klazes nói - "Chúng ta không thể nói với mọi người rằng đang có khủng hoảng khí hậu và rồi lại khuyến khích họ mua các sản phẩm là một phần nguyên nhân gây ra nó".

Các số liệu của Liên Hợp quốc ước tính rằng, chăn nuôi là nguyên nhân tạo ra hơn 14% lượng khí nhà kính do con người tạo ra. Trong đó, thịt bò là thủ phạm lớn nhất, tiếp theo là thịt cừu.

Nhưng quyết định này vấp phải sự phản đối của hầu hết các nhà sản xuất thịt. Tổ chức Trung ương về ngành thịt cho rằng các nhà chức trách Haarlem đã làm quá vấn đề.