MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gia Lâm được khen thưởng

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và hiệu quả”, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường. Năm 2022, toàn huyện có hơn 94% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Tỷ lệ hỏa táng đạt 81,2%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15/20 xã, trong đó, có 8 xã đủ tiêu chuẩn đề nghị đạt nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực triển khai, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Kết quả, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thu được hơn 2,3 tỷ đồng; quỹ "Vì người nghèo" khoảng 3,15 tỷ đồng.

Toàn huyện đã hỗ trợ xây mới 21 nhà, sửa chữa 4 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 5 trường hợp, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 14 trường hợp, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 2 nhà cho hộ nghèo tại các huyện Mê Linh, Sóc Sơn với số tiền 100 triệu đồng; vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 1,578 tỷ đồng; vận động Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và vắc xin đạt dư quỹ 6,7 tỷ đồng, nộp về quỹ vắc xin Thành phố hơn 6 tỷ đồng… Toàn huyện không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 256 hộ (0,32%).

Trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị
Trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã giám sát 138 cuộc, qua đó, phát hiện 28 vụ việc vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 28/28 vụ đạt 100%. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 134 công trình, dự án đầu tư ở các xã, thị trấn, đã phát hiện 19 công trình, dự án vi phạm, đã kịp thời kiến nghị khắc phục 19/19 công trình, qua đó, nâng cao chất lượng công trình, hạn chế tình trạng tiêu cực…

Về hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp liên ngành kiểm tra pháp luật lao động đối với 25/25 doanh nghiệp (đạt 100% chỉ tiêu); 79/78 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (đạt 101%); 120/119 doanh nghiệp tổ chức đối thoại (đạt 101% chỉ tiêu)...Đồng thời, tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” thăm và tặng quà cho 524 công nhân lao động và hỗ trợ vé xe cho 49 đoàn viên khó khăn về quê đón tết, trị giá 395 triệu đồng; chăm lo đời sống, chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 8.629 đoàn viên với tổng kinh phí hơn 2,588 tỷ đồng.

Các công đoàn cơ sở phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 12,741 tỷ đồng; trao hỗ trợ 92,5 triệu đồng để xây, sửa  nhà mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên; hỗ trợ 1.995 đoàn viên người lao động mắc, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hơn 1,065 tỷ đồng...

Các tập thể được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Các tập thể được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm thực hiện mới 15 tuyến đường bích họa dài 4.500m; trồng mới 7 đoạn đường nở hoa, 311 bồn hoa, vườn hoa, 160 chậu hoa treo tường; duy trì chăm sóc 96 đoạn đường nở hoa, 36 tuyến đường bích họa, tổng kinh phí 646 triệu đồng; thí điểm thực hiện mô hình “Thu gom, xử lý chất thải đồng ruộng” tại xã Văn Đức, Đặng Xá; mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình” tại xã Phù Đổng, Đặng Xá, Dương Xá. Tiếp tục thực hiện mô hình “Đưa rác thải đến với hành trình sống xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường” tại 100% chi hội phụ nữ khu dân cư.

Đoàn Thanh niên huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như khởi công xây dựng 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi trị giá 300 triệu đồng tại xã Đa Tốn và xã Dương Xá; hoàn thành 7 công trình đường bích họa (nâng tổng số đường bích họa toàn huyện lên 48 tuyến); tặng 220 suất quà trị giá 110 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; kết nạp trên 2.760 đoàn viên mới, 55 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Các tập thể được nhận Bằng khen của Hội LHPN TP Hà Nội
Các tập thể được nhận Bằng khen của Hội LHPN TP Hà Nội

Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác Hội: đã vận động được gần 300 triệu đồng; xây, sửa 3 nhà Nghĩa tình đồng đội với số tiền 130 triệu đồng; hỗ trợ 4 trường hợp CCB có hoàn cảnh khó khăn đột xuất với số tiền 12 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 1.040 hộ vay 66,675 tỷ đồng vay vốn phát triển kinh tế, trong năm giải ngân 16,496 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.250 hội viên và con em hội viên...

Hội Nông dân huyện xây dựng tổng số 59 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (đạt 295% chỉ tiêu giao); xây dựng và gắn biển 18 cánh đồng sạch với 618 hộ hội viên tham gia có tổng diện tích 157ha; xây dựng và gắn biển 12 “Tuyến đường nông dân kiểu mẫu” với 1991 cây, tổng chiều dài 5.960m, tổng trị giá 292 triệu đồng. Duy trì 117 đoạn đường “Nông dân tự quản” với chiều dài 35.770 m, tại các thôn, xóm, khu dân cư. Đến nay, duy trì hoạt động của 73 tổ “Tự quản về an ninh trật tự” với 957 thành viên. Năm 2022, đã kiện toàn ra mắt 3 CLB Nông dân với pháp luật xã Đa Tốn, Phù Đổng, Dương Quang với 55 thành viên (đạt 300% chỉ tiêu giao)...

2 tập thể được nhận Bằng khen của Hội Nông dân TP Hà Nội
2 tập thể được nhận Bằng khen của Hội Nông dân TP Hà Nội

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã phát động phong trào thi đua năm 2023 nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính tri của huyện và của mỗi đơn vị năm 2023.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 được Trung ương, Thành phố và huyện biểu dương, khen thưởng.