Mưa lớn tiếp diễn đe dọa an toàn nhiều hồ chứa miền Trung, Tây Nguyên

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều ngày qua tại các tỉnh thành trên cả nước đã có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi hiện duy trì ở mức cao; hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải điều tiết vận hành qua tràn.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, từ ngày 24/11 đến nay, mưa duy trì tại khắp các vùng miền trên cả nước. Tổng lượng mưa tính đến 19 giờ tối qua (27/11) phổ biến từ 60 - 140mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hà Giang (Hà Giang) 298mm, Lào Cai (Lào Cai) 233mm, Cửa Hội (Nghệ An) 211mm, Hòn Ngư (Nghệ An) 171mm… Từ 19 giờ tối 27/11 đến 7 giờ sáng nay (28/11), các khu vực trên cả nước tiếp tục rải rác có mưa, phổ biến dưới 20mm.

Mưa kéo dài khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi lên cao. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích các hồ đạt từ 77% - 97% dung tích thiết kế; trong đó, 1.319 hồ chứa đã đầy nước. Tương tự tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có lần lượt 298 hồ và 676 hồ chứa thủy lợi đầy nước.

Hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.
Hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Mưa lớn cũng đe dọa an toàn nhiều hồ chứa thủy điện. Tại khu vực Bắc Bộ, hiện có 5 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 43 m3/s. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 15 m3/s. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 7 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 7 - 50 m3/s. Khu vực Tây Nguyên có 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 7 - 115 m3/s.

Trong bản tin phát đi sáng 28/11, cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối và đêm 29 - 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Điều này làm gia tăng nỗi lo an toàn các hồ chứa, nhất là các hồ đã đầy nước và đang phải vận hành điều tiết qua tràn.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai những tháng cuối năm, Văn phòng Thường trực đã có công văn gửi các tỉnh, thành. Trong đó, đề nghị theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại.

Hiện, 10 tỉnh, TP của cả nước gồm: Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Tây Ninh, Kiên Giang, Trà Vinh và Cà Mau, đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với diễn biến thiên tai theo công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai. Đồng thời, tổ chức trực ban thường xuyên để ứng phó chủ động với các hình thái thời tiết...