Mưa lũ dồn dập đổ vào miền Trung

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa nay (12/10), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát đi thông tin cảnh báo về vùng áp thấp trên Biển Đông và công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau và khu vực Tây Nguyên đề nghị tập trung ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 12/10, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo trong khoảng từ đêm 13-16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to từ 200-500mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở những vùng trũng thấp.

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ trong những ngày tới.
Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ trong những ngày tới.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đáng lo ngại là các tỉnh khu vực Trung Bộ vẫn đang phải hứng chịu đợt mưa lớn chưa dứt, đã và đang gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Trong ít ngày tới, viễn cảnh tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là hết sức nghiêm trọng.

 

Đến sáng nay (12/10), tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 2 người chết và 1 trường hợp vẫn đang bị mất tích. Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, hầu hết nhà dân đã hết ngập; tuy nhiên tại Phú Yên vẫn còn 202 ngôi nhà bị ngập. Cùng với nhà ở dân cư, 9 điểm đường giao thông tại Quảng Nam; 5 điểm đường liên thôn tại Quảng Bình; 3 điểm giao thông tại Phú Yên cũng rơi vào tình trạng ngập lụt...

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, trưa 12/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, TP; các bộ ngành tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó. 

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. 

Mưa lớn gây ngập lụt tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Báo Quảng Nam.
Mưa lớn gây ngập lụt tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Đối với đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị khẩn trương khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích Phòng, chống thiên tai, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có mưa lớn.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người như trong những ngày vừa qua. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh, TP chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cùng với đó, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn...