Mỹ: Đảm bảo đủ kit xét nghiệm Covid-19, chi hàng tỷ USD mua thực phẩm phát cho dân

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết các tiểu bang có đủ kit xét nghiệm bệnh Covid-19, trong khi đó ngành nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ mới trị giá 19 tỷ USD để giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại do đại dịch.

Theo thống kê của Đại học Johh Hopkins, thế giới đã ghi nhận hơn 2,2 triệu người nhiễm bệnh Covid-19 và 154.000 ca tử vong.
Mỹ ghi nhận 699.706 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 32.481, trong đó thêm 4.041 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 36.727. Ca nhiễm bệnh Covid-19 và tử vong mới ở Mỹ thấp hơn mức 35.000 và 4.300 hôm trước. Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất và chết chóc nhất thế giới.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/4.
Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump hôm 16/4 vẫn công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ theo 3 giai đoạn, với điều kiện tiên quyết là các bang cho thấy sự suy giảm dịch bệnh và đảm bảo việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng. 
Tổng thống Trump hôm 17/4 thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ mới trị giá 19 tỷ USD để giúp nông dân Mỹ giảm thiểu thiệt hại do đại dịch và mua thực phẩm phát cho người nghèo. Chương trình cứu trợ này nhằm hai mục tiêu chính là: hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và thu mua thực phẩm như sữa, thịt và các nông sản để phân phối tới các ngân hàng thực phẩm, các tổ chức cộng đồng nhằm phục vụ những người khó khăn. 
Phát biểu tại cuộc họp về dịch bệnh Covid-19 tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết các chuyên gia cho rằng các tiểu bang hiện có đủ bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để đáp ứng các hướng dẫn tái khởi động lại hoạt động kinh tế của chính phủ.
"Các nhà khoa học và chuyên gia sức khỏe giỏi nhất của chúng tôi đánh giá rằng các quốc gia ngày nay có đủ các xét nghiệm để thực hiện các tiêu chí của Giai đoạn 1 nếu họ chọn làm như vậy", Pence nói trong một cuộc họp ngắn hàng ngày về phản ứng của chính quyền đối với đại dịch.
New York hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất với 222.284 ca nhiễm và 12.192 người chết. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết số người chết tại bang trong 24 giờ qua là 630, tăng nhẹ so với mức 606 hôm trước, song nói số người nhập viện đang có chiều hướng giảm và "tin rất tốt" là bệnh nhân phải đặt nội khí quản cũng giảm.
Thống đốc Cuomo đã quyết định kéo dài chỉ thị giãn cách xã hội đến ngày 15/5. Ngày 17/4, Thống đốc Cuomo cho biết, New York cần có sự hỗ trợ của chính quyền liên bang Mỹ để có thể tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng và mở cửa trở lại nền kinh tế tại tiểu bang./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần