Mỹ kêu gọi LHQ nới lỏng viện trợ cho Syria sau thảm họa động đất

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ vừa yêu cầu Liên Hợp Quốc cho phép mở thêm cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để gấp rút chuyển hàng cứu trợ cho dân Syria sau thảm họa động đất cướp đi hơn 34.000 sinh mạng.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 6/2/2023. Nguồn: Reurters
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 6/2/2023. Nguồn: Reurters

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 12/2, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield kêu gọi tổ chức lớn nhất hành tinh nhanh chóng tăng cường dòng hàng cứu trợ cho Syria, một trong 2 nước hứng chịu một trong những thảm họa động đất chết chóc nhất lịch sử.  

“Hiện tại, mỗi phút mỗi giây đều quan trọng. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đang trông cậy vào chúng ta" – Bà Linda Thomas-Greenfield khẩn thiết.

Bà cho rằng việc cần làm ngay lúc này là bỏ phiếu yêu cầu Liên Hợp Quốc (LHQ) cho phép mở thêm các cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ để các gói viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận người dân một cách nhanh nhất.

Syria, nơi có đến 68% dân số sống nhờ viện trợ nhân quốc tế, hiện chỉ được sử dụng một cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ do các lệnh cấm vận vì nội chiến.  

Vào hôm 11/2, Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths, người đang ở Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ đến thăm Syria, cho biết ông sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an cho phép gửi viện trợ thông qua hai cửa khẩu biên giới nữa.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia viện trợ cho Syria nhiều hơn bởi người dân đang đối mặt "khủng hoảng nhân đạo kép".

Trở ngại

Trong Hội đồng Bảo an, Brazil và Thụy Sĩ luôn dẫn đầu các cuộc đàm phán về vấn đề viện trợ nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ dự thảo nghị quyết nào cho phép mở thêm cửa khẩu. 

Một nghị quyết muốn được thông qua sẽ cần 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của 5 ủy viên thường trực: Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh hoặc Pháp. Nhưng Nga cho biết chỉ cần một cửa khẩu biên giới duy nhất là đủ.

Trong khi đó, Chính phủ Syria cho biết chuyển hàng viện trợ qua biên giới mà không có sự chấp thuận của họ là vi phạm chủ quyền và thay vào đó nên được chuyển đến tiền tuyến của nước này. Vào hôm 10/2, họ đã chấp thuận gửi viện trợ qua tiền tuyến.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết viện trợ động đất từ các khu vực chính phủ kiểm soát đến phía tây bắc nước này - nơi hứng chịu thảm họa động đất - đã gặp khó khăn do quy định kiểm soát nghiêm ngặt của chính quốc gia này.

Vào ngày 12/2, ông Griffiths đã đến thăm một cửa khẩu biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nơi cho phép chuyển hàng viện trợ đến tây bắc Syria - nơi có khoảng 4 triệu người cần giúp đỡ trước khi trận động đất xảy ra.

Ông cho biết có rất nhiều người dân không giấu nổi tuyệt vọng khi không nhận được viện trợ kịp thời.