Nga hoãn lễ Duyệt binh ngày Chiến thắng vì dịch bệnh Covid-19

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định hoãn chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng phát xít 9/5, trong đó có lễ duyệt binh tại Quảng trường đỏ do lo ngại dịch Covid-19.

Phát biểu tại một cuộc họp an ninh hôm 16/4, Tổng thống Putin cho biết: “Những rủi ro liên quan đến dịch bệnh Covid-19 vốn chưa đạt đỉnh là cực kỳ cao. Tình hình này không cho tôi quyền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc duyệt binh và các sự kiện đại chúng khác vào lúc này".
 Tổng thống Nga vừa thông báo hoãn lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng.
Tổng thống Putin cho biết ông đang chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng và chính quyền địa phương hoãn chuẩn bị duyệt binh trên Quảng trường Đỏ và diễu hành ở các khu vực kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít.
Ông Putin không nói thời điểm sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Chiến thắng, song khẳng định chắc chắn sẽ được tổ chức trong năm nay.
Quyết định được đưa ra một ngày sau khi nhóm lãnh đạo ba tổ chức cựu binh Nga gửi thư đề nghị Putin "ra quyết định khó khăn nhưng hợp lý là tổ chức duyệt binh vào ngày khác". Bức thư kêu gọi Điện Kremlin tổ chức duyệt binh vào thời điểm "không phải mối đe dọa mà là lễ kỷ niệm hòa bình và an toàn thực sự cho tất cả những người tham gia".
Nga và các nước trong Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) lấy ngày 9/5 làm ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức. Ngoài thủ đô Moskva, các đơn vị quân đội Nga tại một số thành phố lớn và căn cứ ở nước ngoài cũng tổ chức duyệt binh mừng ngày lễ với quy mô nhỏ hơn.
Quyết định hoãn duyệt binh được đưa ra trong bối cảnh Nga ghi nhận thêm 3.448 ca nhiễm mới dịch bệnh Covid-19 trong ngày 16/4, nâng tổng số người ,mắc trên toàn quốc lên 27.938, trong đó 232 người đã chết. Moscow - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19, đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch./.