Nga khẳng định Ukraine sẽ trả giá vì "phá hoại" bầu cử

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các ủy ban bầu cử Nga ở những khu vực do nước này kiểm soát, bao gồm Kherson và Zaporozhye, đã báo cáo một số cuộc tấn công do lực lượng Ukraine tiến hành.

Nga hôm 16/3 cáo buộc Ukraine sử dụng "các hoạt động khủng bố" để cố gắng phá hoại cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev cũng lên tiếng chỉ trích những người biểu tình có ý định đốt các phòng bỏ phiếu và đổ thuốc nhuộm vào thùng phiếu là "kẻ phản bội".

Nga hôm 16/3 cáo buộc Ukraine sử dụng "các hoạt động khủng bố" để cố gắng phá rối cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Ảnh: RT
Nga hôm 16/3 cáo buộc Ukraine sử dụng "các hoạt động khủng bố" để cố gắng phá rối cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Ảnh: RT

Các ủy ban bầu cử Nga ở khu vực do nước này kiểm soát, bao gồm Kherson và Zaporozhye, đã báo cáo một số cuộc tấn công của Ukraine vào các điểm bỏ phiếu đang hoạt động trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. 

Vào sáng 16/3, lực lượng Ukraine đã thả một thiết bị nổ từ máy bay không người lái, nhắm vào một trạm bỏ phiếu ở Blagoveshchenka, một ngôi làng ở Zaporozhye, hãng tin TASS dẫn lời một quan chức bầu cử địa phương cho biết. 

Quan chức này tuyên bố, đó là "một số vật liệu nổ phốt pho", trích lời các nhân viên quân sự Nga có mặt tại hiện trường. Vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nào, hãng tin cho biết. 

Trước đó vào ngày 15/3, Ủy ban bầu cử vùng Kherson cho biết lực lượng Ukraine đã pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Kakhovka cũng như làng Brilevka và chưa xác định thương vong.

Vài phút sau, các quan chức báo cáo rằng một thiết bị nổ đã được kích hoạt trong thùng rác bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thành phố Skadovsk. Vụ việc không gây thương vong.

Theo chính quyền địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở  Kherson vào ngày 16/3, ngày bỏ phiếu thứ hai, đạt 77%. 

Nga đã sáp nhập hai khu vực trước đây của Ukraine vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý, cùng với các khu vực Donetsk và Lugansk.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang diễn ra kéo dài ba ngày, bắt đầu vào ngày 15/3 và kết thúc vào ngày 17/ 3. 

Bình luận về các vụ việc, ông Medvedev cho biết những người chịu trách nhiệm có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù về tội phản quốc.

“Đây là sự hỗ trợ trực tiếp cho những kẻ thoái hóa đang pháo kích vào các thành phố của chúng ta”, ông chia sẻ trên mạng xã hội, đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine.

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết ông Putin đã nhận được báo cáo quân sự trong những ngày gần đây về nỗ lực tấn công của những kẻ phá hoại ở khu vực biên giới Belgorod và Kursk, bao gồm một số nỗ lực xâm nhập trong đêm, tất cả đều bị ngăn chặn.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời quan chức tình báo cấp cao Ukraine hôm 15/3 cho biết các nhóm vũ trang đã biến các khu vực này thành "khu vực có nguy cơ chiến sự".

Hôm 16/3, Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho biết các nhóm vũ trang người Nga ủng hộ Ukrainr, bao gồm Quân đoàn Tự do Nga, Tiểu đoàn Siberia và Quân đoàn tình nguyện Nga, đang "hoạt động tích cực".

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine, ông cho biết các nhóm đã chiến đấu “khá tốt” và những chiến dịch này sẽ còn tiếp diễn. 

Tại vùng Belgorod, nơi các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine diễn ra dồn dập, Thống đốc Vyacheslav Gladkov ghi nhận 2 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa. Đoạn video mà Reuters thu được cho thấy đám cháy bốc cháy và còi báo động không kích vang lên trên những con phố vắng lặng của Belgorod.

Dmitry Azarov, Thống đốc vùng Samara cách Moscow 850 km về phía Đông Nam, cho biết nhà máy lọc dầu Syzran đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công lần 2 sau đó đã bị ngăn chặn.

Các quan chức cho biết, đám cháy sau đó đã được kiểm soát, nhưng những vụ việc cho thấy khả năng của Ukraine trong việc tấn công hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga để nhắm vào ngành năng lượng của nước này. Hai nhà máy lọc dầu lớn khác cũng bị đốt cháy trong tuần này.

Trong diễn biến liên quan, hôm 15/3, Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô nhất trong nhiều tuần nhằm vào thành phố cảng Odesa bên bờ Biển Đen của Ukraine. Kiev cáo buộc vụ việc đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.