Nga không ảo tưởng sẽ đạt “đột phá” tại thượng đỉnh Putin - Biden

Cao Phương Thảo (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Moscow không mong đợi bất kỳ bước đột phá lớn nào tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

  Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 16/6. Ảnh: Xinhua 
"Chúng tôi không ảo tưởng rằng Hội nghị thượng đỉnh tại Geneva vào ngày 16/6 giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ đạt được một số đột phá hay quyết định mang tính lịch sử” - Ngoại trưởng Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow trước thềm cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Lavrov lưu ý: “Trên thực tế, các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu là rất quan trọng”.
Cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang, vì vậy cả Washington và Moscow dường như không đặt kỳ vọng vào kết quả đột phá từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Quan hệ giữa Nga và Mỹ được cho đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Mối quan hệ này trở nên căng thẳng thời gian gần đây liên quan đến việc Nga liên tục điều quân và khí tài áp sát biên giới Ukraine. Washington và Moscow cũng tung ra các đòn đáp trả lẫn nhau, trục xuất quan chức ngoại giao mỗi nước.
Hôm 30/5, Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ hối thúc Tổng thống Putin bảo vệ nhân quyền khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào hôm 16/6.
Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra Geneva vào ngày 16/6. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề liên quan đến ổn định hạt nhân chiến lược và các vấn đề khác như hợp tác trong cuộc chiến chống Covid-19 và các xung đột khu vực./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần