Nga - Mỹ cam kết hợp tác để ổn định thị trường dầu mỏ thế giới

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Năng lượng Nga và Mỹ vừa có cuộc điện đàm thảo luận về các biện pháp hợp tác song phương để giữ thị trường dầu mỏ ổn định.

Bộ Năng lượng Nga hôm 12/5 cho biết, Bộ trưởng Năng lượng nước này Alexander Novak và người đồng cấp Mỹ Dan Brouillette đã thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng như các biện pháp hợp tác cần được được tiến hành để giúp giá dầu phục hồi trong cuộc điện đàm trước đó cùng ngày.
 Bộ trưởng Năng lượng Nga - Mỹ cam kết hợp tác để ổn định thị trường dầu mỏ.
Thông báo của Bộ Năng lượng Nga nêu rõ: "Trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã bàn thảo về điều kiện hiện tại và triển vọng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, hai bên cũng nhất trí hợp tác để ổn định thị trường năng lượng và sẽ tiếp tục đối thoại trong thời gian tới về vấn đề này".
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, hôm 12/4 vừa qua đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5-6, giảm 7,7 triệu thùng từ tháng  7-12 và giảm 5,8 triệu thùng từ tháng 1/2021 - tháng 4/2022.
Trước đó, hôm 29/4 Tổng thống Vladimir Putin Nga khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các nước sản xuất dầu chủ chốt khác nhằm tìm giải pháp để cân bằng thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Putin nhấn mạnh rằng "cần có những nỗ lực chung, bao gồm cả thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC+, để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với thị trường năng lượng.
Liên quan đến việc cắt giảm nguồn cung, hôm 12/5 Ả Rập Saudi cho biết từ tháng 6 nước này sẽ cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch trong thỏa thuận OPEC+. Như vậy, trong tháng tới, sản lượng dầu của Riyadh sẽ là 7,5 triệu thùng/ngày thay vì 8,5 triệu thùng/ngày.  Yêu cầu trên đã được Bộ Năng lượng Ả Rập Saudi gửi đến Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco.
Với việc cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày, tổng sản lượng dầu mà Ả Rập Saudi cắt giảm sẽ là khoảng 4,8 triệu thùng/ngày so với sản lượng trong tháng 4 của nước này.
Trong thỏa thuận OPEC+, Ả Rập Saudi và Nga đã cam kết giảm sản lượng 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6 từ mốc cơ sở 11 triệu thùng/ngày, xuống còn 8,5 triệu thùng/ngày.