Nga nói gì về việc NATO hỗ trợ Ukraine?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc NATO hỗ trợ Kiev không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tasss
Người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tasss

Theo hãng tin Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với Rossiya-1 hôm 16/10 rằng trên thực tế, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga. "Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn được tiếp tục và chúng tôi sẽ hoàn thành nó" -  ông Peskov khẳng định.

Quan chức Điện Kremlin cũng nhấn mạnh thêm: “Rõ ràng, điều đó đang khiến chúng tôi huy động lực lượng kinh tế và các lực lượng khác. Chính quyền Kiev là một chuyện, nhưng tiềm lực của NATO là một chuyện khác. Điều đó đồng nghĩa với một gánh nặng bổ sung".

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định tiềm lực sẽ giúp Nga "có khả năng tiếp tục chiến dịch trong tình huống này".

Trước đó, hôm 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng chỉ trích việc tham gia của NATO vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm leo thang cuộc xung đột hiện tại.

Thứ trưởng Grushko lưu ý thêm rằng NATO có thể đã ngăn chặn một cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang khiến tình hình tại Kiev leo thang nghiêm trọng hơn. "NATO có thể đã tránh được thảm họa này nếu liên minh này, không cung cấp hỗ trợ quân sự-kỹ thuật cho chính quyền Kiev, thay vào đó là việc hối thúc Ukraine thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk, đồng thời tiến hành phi hạt nhân hóa" – ông Grushko nói.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 15/10 cũng cho biết những binh sĩ Nga đầu tiên trong lực lượng chung giữa hai quốc gia đã tới lãnh thổ nước này, Sputnik đưa tin. Động thái này được cho nhằm bảo vệ khu vực biên giới giáp Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết chỉ có nhiều nhất 9.000 binh sĩ Nga đóng quân tại nước này như một phần của "lực lượng hiệp đồng". "Các chuyến tàu đầu tiên chở quân nhân Nga tham gia lực lượng hiệp đồng khu vực đã bắt đầu đến Belarus," Valeriy Revenko, người đứng đầu bộ phận hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus, viết trên Twitter hôm nay 16/10.