Nga rút lực lượng CSTO khỏi Kazakhstan

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong vòng 2 ngày tới, lực lựng CSTO sẽ rút quân khỏi quốc gia Trung Á và quá trình này sẽ không kéo dài quá 10 ngày, theo Tổng thống Kazakhstan.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết, khối quân sự do Nga đứng đầu sẽ bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan trong hai ngày tới, sau khi hoàn thành sứ mệnh chính là hỗ trợ quốc gia Trung Á ổn định tình hình.

Trật tự đã được thiết lập lại tại Kazakhstan. Ảnh: Reuters. 
Trật tự đã được thiết lập lại tại Kazakhstan. Ảnh: Reuters. 

Vị tổng thống 68 tuổi tuần trước đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do  Moscow lãnh đạo điều quân tới hỗ trợ vào thời điểm xảy ra chính biến tại quốc gia này.

"Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã hoàn thành xuất sắc", ông Tokayev phát biểu trước quốc hội trong một hội nghị trực tuyến hôm 11/1.

Đồng thời cho biết, trong vòng 2 ngày tới, lực lựng CSTO sẽ rút quân khỏi quốc gia Trung Á và quá trình này sẽ không kéo dài quá 10 ngày.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/1 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai lực lượng CSTO và tuyên bố chiến thắng trong việc bảo vệ Kazakhstan.  

Nhà chức trách Kazakhstan cho biết trật tự đã được khôi phục phần lớn ở quốc gia 19 triệu dân và gần 10.000 người đang bị giam giữ do liên quan đến tình trạng bất ổn.

Lực lượng quân sự CSTO cũng lần đầu tiên được triển khai đến thủ đô Nur-Sultan, làm dấy lên suy đoán rằng nhiệm vụ của họ là bảo vệ chính phủ và Tổng thống Tokayev vào thời điểm ông không thể hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng an ninh của mình.

Hãng tin Reuters cho biết, tình hình bất ổn ở Kazakhstan hiện đã được kiểm soát trong khi Sputniknews dẫn lời Tổng Thư ký CSTO Stanislav Zas thông báo ông sẽ bay tới Kazakhstan vào ngày 11/1 để xem xét tình hình tại nước này, trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp cả nước do giá khí đốt tăng cao.