Ông Obama yêu cầu rà soát các vụ hacker tấn công cuộc bầu cử Mỹ

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu rà soát các vụ hacker tấn công vào cuộc bầu cử Mỹ và trình báo cáo trước ngày ông rời nhiệm sở (20/1/2017).

Theo Cố vấn an ninh nội vụ Mỹ Lisa Monaco, báo cáo này sẽ được công bố với các nhà làm luật.
“Tổng thống đã chỉ đạo các cơ quan trinh sát triển khai thực hiện báo cáo đầy đủ về cuộc bầu cử 2016… nhằm rút ra các bài học và báo cáo với các đơn vị tham gia, bao gồm Quốc hội”, theo bà Monaco.
 
Bà Monaco cho rằng các vụ tấn công mạng không mới nhưng có vượt qua “mức kỷ lục” trong năm nay. Khi còn là giới chức FBI cấp cao năm 2008, bà cho biết cơ quan này đã cảnh báo chiến dịch tranh cử của ông Obama lúc bấy giờ và TNS John McCain rằng có sự can thiệp vào hệ thống bầu cử từ phía Trung Quốc.
Hồi tháng 10, chính quyền Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga liên quan tới các vụ tấn công mạng vào hệ thống của đảng Dân chủ trước ngày bầu cửu 8/11.
Ông Obama cho biết, đã cảnh cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin về hệ quả của những vụ tấn công này.
Khi còn là ứng viên Tổng thống, tỷ phú Donald Trump đã ca ngợi ông Putin và kêu gọi Nga tiếp tục tìm kiếm các email thất lạc của đối thủ Hillary Clinton, một cách công kích bê bối email của cựu Ngoại trưởng Mỹ.