Ông Putin cảnh giác sau vụ máy bay không người lái rơi gần Moscow

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Nga đẩy mạnh chiến dịch bao vây nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông Ukraine.

Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh chiến dịch kéo dài hàng tuần nhằm bao vây và kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, nơi chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine mô tả tình hình "vô cùng căng thẳng".

Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, theo quân độ Ukraine. Ảnh: Reuters
Các lực lượng Nga đã đẩy mạnh chiến dịch nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, theo quân độ Ukraine. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine hôm 28/2 cho biết, Nga đang nã pháo vào các khu định cư xung quanh Bakhmut, nơi có dân số khoảng 70.000 người trước chiến tranh nhưng hiện nằm trong đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/2 đã chỉ thị Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tăng cường lực lượng ở bốn khu vực - hiện chỉ do lực lượng Nga kiểm soát một phần - và cũng để chống lại điều mà ông mô tả là các hoạt động gián điệp và phá hoại đang gia tăng nhằm đối đầu Nga của Ukraine và phương Tây. 

Ông Putin đưa ra phát biểu sau khi một thống đốc khu vực của Nga báo cáo có máy bay không người lái rơi gần một trạm phân phối khí đốt tự nhiên hôm 28/2 trong một cuộc tấn công gần thị trấn Kolomna, chỉ cách Moscow 110km về phía đông nam.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lặp lại lập trường của Moscow rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng Kiev và các đồng minh phương Tây phải chấp nhận việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia - sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9 năm ngoái mà Kiev và phương Tây cho là bất hợp pháp .

“Hiến pháp của Liên bang Nga tồn tại và không thể bị bỏ qua. Nga sẽ không bao giờ thỏa hiệp về điều này, đây là những thực tế quan trọng," ông Peskov nói với báo giới. 

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, Colin Kahl, mô tả tiền tuyến ở Ukraine như một "khối mài mòn" và nói rằng ông không mong đợi Nga có thể giành được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ trong thời gian tới.

Về phần Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington sẽ không ngần ngại nhắm vào các công ty và cá nhân Trung Quốc nếu Bắc Kinh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga trong cuộc chiến Ukraine.