Ông Trump không mất đồng thuế thu nhập nào trong năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không phải đóng thuế thu nhập trong suốt năm 2020 nhờ báo cáo lỗ từ các công ty của mình - theo số liệu thuế do một ủy ban của quốc hội công bố.

Hồ sơ được Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ công bố vào cuối ngày 20/12 (giờ địa phương) cho thấy, các khoản thu nhập và nghĩa vụ nộp thuế của ông Trump đã dao động đáng kể trong suốt 4 năm ông ở Nhà Trắng.

Những bằng chứng này đã nhanh chóng xóa tan hình ảnh bấy lâu nay được gây dựng bởi vị cựu Tổng thống này với tư cách là một doanh nhân thành đạt khi ông đang chuẩn bị tranh cử trở lại vào Nhà Trắng.

Tài liệu cho thấy ông Trump và phu nhân Melania đã nộp một số loại thuế trong suốt 4 năm, và có thể đã được giảm tiền thuế thu nhập trong vài năm từ những khoản khấu trừ hoặc do tình hình kinh doanh thua lỗ của các doanh nghiệp mà ông Trump sở hữu.

Ủy ban đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của một số khoản khấu trừ đó, bao gồm một khoản trị giá 916 triệu USD, đồng thời cho biết các bản khai thuế không có đầy đủ thông tin chi tiết. Dự kiến các hồ sơ của Ủy ban sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Ông Trump đã từ chối công khai bản khai thuế của mình trong hai lần tranh cử Tổng thống Mỹ và tái tranh cử, mặc dù tất cả các ứng cử viên Tổng thống của cả hai đảng đã làm như vậy trong nhiều thập kỷ. Ủy ban Tài chính và Thuế vụ đã có được các hồ sơ sau một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều năm và chấp thuận sẽ công khai chúng.

Một phát ngôn viên của ông Trump cho biết việc công bố các tài liệu xuất phát từ những âm mưu chính trị. "Nếu sự bất công này có thể xảy ra với Tổng thống Trump, nó có thể xảy ra một cách vô cớ với tất cả người Mỹ" - Steven Cheung, phát ngôn viên của công ty Trump Organization cho biết hôm 21/12.

Mặc dù Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) được cho là sẽ kiểm toán tờ khai thuế của các Tổng thống hàng năm, nhưng cơ quan này đã không làm vậy cho đến khi đảng Dân chủ thúc giục vào năm 2019. Ủy ban nhận thấy IRS chỉ chỉ định một cơ quan kiểm tra suốt thời gian ông Trump tại vị và không kiểm tra một số khoản khấu trừ mà ông Trump tuyên bố.

Trước khi nhậm chức, ông Trump đã từng báo cáo về việc các khoản lỗ lớn từ công việc kinh doanh của mình trong nhiều năm và phải tốn hàng trăm triệu đô la để bù đắp - theo các phương tiện truyền thông và lời khai về tài chính của ông. Các tài liệu do ủy ban công bố cho thấy tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian ông ở Nhà Trắng.

Trong thời gian đó, ông Trump và vợ phải chịu thuế lao động tự do và lao động hộ gia đình. Kết quả là họ đã trả tổng cộng 3 triệu USD tiền thuế trong 4 năm đó. Nhưng các khoản khấu trừ đã giúp họ giảm bớt nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trong vài năm.

Hồ sơ cho thấy vào năm 2017, Trump và vợ báo cáo tổng thu nhập đã điều chỉnh là âm 12,9 triệu USD, dẫn đến thuế thu nhập ròng là 750 USD. Họ báo cáo tổng thu nhập đã điều chỉnh là 24,3 triệu USD vào năm 2018 và nộp thuế ròng 1 triệu USD, trong khi vào năm 2019, họ báo cáo thu nhập 4,4 triệu USD vào năm 2019 và nộp 134.000 USD tiền thuế.

Vào năm 2020, họ báo lỗ 4,8 triệu USD và không phải trả thuế thu nhập ròng.