Phát hiện xe tải chở số lượng lớn mứt, kẹo không hóa đơn ở Phúc Thọ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát giao thông kiểm tra trên khoang chở hàng của xe có rất nhiều thùng carton chứa số lượng lớn bánh kẹo, bên ngoài đều in chữ nước ngoài. Qua đấu tranh, lái xe khai nhận, số hàng hóa này là bánh, mứt kẹo phục vụ cho dịp Tết, không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), qua tuần tra, đơn vị vừa bắt quả tang xe tải chở mứt, kẹo không hóa đơn trong dịp cuối năm.

Cảnh sát phát hiện xe tải chở số lượng lớn bánh mứt kẹo không hóa đơn trên Quốc lộ 32.
Cảnh sát phát hiện xe tải chở số lượng lớn bánh mứt kẹo không hóa đơn trên Quốc lộ 32.

Trước đó, vào chiều 1/12, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 9 do Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn làm tổ trưởng cùng Đại úy Nguyễn Như Khánh và Đại úy Phạm Nhật Dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 21A và đường tránh Quốc lộ 32. Khi tổ công tác đang kiểm soát tại Km36+100 Quốc lộ 32 có ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-541.xx.

Qua kiểm tra, tài xế khai tên là Nguyễn Duy Q (SN 1997, ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Kiểm tra trên khoang chở hàng của xe có nhiều thùng các tông ghi chữ nước ngoài có dấu hiệu là hàng nhập lậu.

Toàn bộ số bánh mứt kẹo không có hóa đơn chứng từ.
Toàn bộ số bánh mứt kẹo không có hóa đơn chứng từ.

Tài xế khai số hàng trên là mứt, kẹo phục vụ cho dịp Tết và chở thuê cho chủ hàng ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ.

Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản và đưa người cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Đội quản lý thị trường số 20, Cục Quản lý thị trường Hà Nội để bàn giao và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần