Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng, chống dịch

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội hiện đang chuyển sang trạng thái “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với những giải pháp mới phù hợp thực tiễn. Nhìn lại một năm chống dịch Covid-19 vừa qua với nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, càng thấy rõ hơn vai trò của chính quyền cơ sở, toàn hệ thống đã phát huy tính hiệu lực, hiệu quả, sức mạnh tập thể, nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn và kịp thời đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Mỗi xã, phường là một “pháo đài”, mỗi người dân là một chiến sĩ

Trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, quan điểm người dân là trung tâm, chủ thể của công tác phòng, chống dịch thường xuyên được lãnh đạo TP nhấn mạnh. Xác định sự tham gia, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19, các địa bàn đã huy động được sức mạnh Nhân dân cùng tham gia bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình và toàn cộng đồng.

Một chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Một chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội được ban hành ngày 30/7/2021, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai đã hướng dẫn 14 phường trên địa bàn thành lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch, gọi là “vùng xanh”, ngăn sự lây lan từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư...

Tương tự, tại quận Đống Đa, tùy vào đặc thù của từng phường mà các “vùng xanh” trên địa bàn được bố trí thành phần để phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ” để bảo vệ dân cư không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.

Tại quận Thanh Xuân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận đã chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, các lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng, chống dịch áp dụng mô hình “vùng xanh”, “3 lớp +” phòng dịch. Đồng thời, phát huy tích cực vai trò của 145 tổ Covid cộng đồng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tổ chức, Nhân dân trên địa bàn thực hiện, tin tưởng, chung sức, đồng lòng cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) Phạm Sông Thao cho biết, thời điểm đó, để giữ địa bàn khu dân cư số 3 là “vùng xanh” an toàn; Chi bộ, Ban Công tác mặt trận, các tổ dân phố đã thiết lập 2 chốt tại ngõ 80 và 102 cửa ngõ ra vào khu dân cư. Nhiều người trong khu dân cư đã xung phong ra trực tại các chốt; đồng thời, người dân góp tiền, sữa, nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn... ủng hộ, bồi dưỡng sức khỏe cho lực lượng trực tiếp tham gia trực tại 2 chốt kiểm soát...

Kiểm soát các “điểm nóng”

Là 1 trong 3 phường ở Thủ đô Hà Nội phải phong tỏa toàn bộ để phòng, chống dịch Covid-19, từ 18 giờ ngày 21/8, 21 ngày đêm “phòng thành” liên tiếp ở phường Văn Miếu (quận Đống Đa) là khoảng thời gian không thể nào quên với toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quận Đống Đa. Trụ sở UBND phường Văn Miếu bị “bao vây” tứ bề bởi các ổ dịch nhỏ, chuyển thành nơi tập kết vật tư y tế và sắp xếp thành các phòng ở tạm cho cán bộ phường làm công tác chống dịch. Tại đây, cán bộ phường cùng các lực lượng chống dịch, thành viên tổ Covid-19... đã cùng người dân triển khai đồng bộ các biện pháp không để dịch lan rộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sau khi nhận các ca mắc Covid-19 tại ngõ 328 - 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) từ ngày 22/8, diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện các biện pháp để kiểm soát, khống chế thành công ổ dịch; trong đó, chiến dịch di dời gần 1.200 người dân khẩn cấp chưa từng có tiền lệ đã được triển khai. Không ai dám tin ổ dịch có gần 600 ca mắc Covid-19 trong 2 ngõ 328 - 330 đường Nguyễn Trãi lại có thể được kiểm soát, khống chế thành công chỉ trong vòng hơn một tháng. Đó là minh chứng cho thấy các quyết sách táo bạo, chưa từng có tiền lệ của chính quyền cơ sở đã mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trong 4 đợt giãn cách xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đồng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và bảo vệ an toàn cho Thủ đô. Hiện nay, Hà Nội thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm tinh thần chung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Hà Nội đã đi qua một năm nhiều khó khăn khi tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng lên hầu hết các lĩnh vực, song với sự đổi mới trong điều hành, tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của cả hệ thống chính trị và người dân, TP đã và vẫn tạo ra những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ được sức khỏe người dân.