Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối các cơ quan TP cần tích cực góp phần nâng cao các Chỉ số PAPI, SIPAS

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Để góp phần cùng Thành phố cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), với đặc thù Đảng bộ Khối có số cán bộ, công chức, viên chức lớn làm việc tại các sở, ban, ngành TP, Đảng ủy Khối cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc..." - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Sáng nay (13/11), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cùng dự có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, cùng đại diện các Ban Đảng của Thành ủy; các sở, ngành TP...

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Phạm Hùng)

Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP, trong 10 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sát tình hình thực tiễn và chỉ đạo của TP. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch 128-KH/ĐUK ngày 12/2/2020 về thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của TP với 7 nhiệm vụ trọng tâm, 20 nội dung cụ thể; tổng kết thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, 3 chương trình công tác và 9 đề án của Đảng ủy Khối gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Nghị quyết 18-NQ/ĐUK ngày 16/01/2019 của Đảng ủy Khối về “nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP”. Trước  diễn biến phức tạp dịch Covid-19, Ban Thường vụ quyết liệt chỉ đạo, đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp phòng dịch đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối lần thứ XIII. Sau Đại hội, đã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng việc xây dựng các quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, 33 chương trình công tác trọng tâm, Nghị quyết chuyên đề và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối…

Qua theo dõi, báo cáo và ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, với vai trò, vị trí rất đặc thù, cùng những thuận lợi cơ bản có những khó khăn nhất định nhưng đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng tập trung, sâu sát, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực, sáng tạo; quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt các Nghị quyết của T.Ư và Thành ủy; đẩy mạnh học tập và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, đã triển khai tốt chuyên đề nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP”; tập trung chỉ tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, trong đó công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, an toàn… “Với những kết quả đó, Đảng ủy khối đã góp phần cùng Đảng bộ TP thực hiện cơ bản thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 với những kết quả nổi bật” - đồng chí nhấn mạnh.

 Quang cảnh buổi làm việc sáng 13/11

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã nêu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020. Trong đó, Đảng ủy Khối cần xác định rõ vai trò, vị trí rất lớn của Đảng bộ Khối để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của TP; cụ thể hóa và cập nhật vào các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Đảng ủy khối gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ Khối. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; làm tốt dự báo, nắm tình hình cơ sở, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận. Đồng thời, cần sớm xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan của TP; tập trung công tác xây dựng Đảng nhất là quản lý đảng viên theo đúng nguyên tắc...

Đặc biệt, "để góp phần cùng TP cải thiện chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), với đặc thù Đảng bộ khối có số cán bộ, công chức, viên chức lớn làm việc tại các sở, ban, ngành TP, Đảng ủy Khối cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc; cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức; tăng trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; tăng cường ứng dụng CNTT để điều hành, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ. Cùng đó, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối tập trung phối hợp rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 để tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP... 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần