Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc Tết các cán bộ lão thành

Ánh Ngọc - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm, tặng quà Tết các gia đình lão thành cách mạng trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Đó là gia đình cụ Nghiêm Thị Túy (SN 1918), tại xóm Chợ và gia đình thương binh Phùng Văn Quán (SN 1943), tại xóm Thượng Đoạn, cùng tại xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa.
 Phó Bi thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quà cho người có công tại huyện Ứng Hoà
Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các gia đình lão thành cách mạng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính chúc các gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tặng quà Tết cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các gia đình nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà huyện Ứng Hòa đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt là kết quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp mặc dù là Ứng Hòa là huyện thuần nông, khó khăn về nguồn lực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ sự vui mừng khi Ứng Hòa đã nỗ lực vượt khó khăn, kêu gọi nguồn lực, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị đã nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, năm qua, Ứng Hòa là huyện đi đầu TP về thực hiện xây, sửa nhà cho người có công. Bước sang 2019, ngay từ đầu năm, huyện đã chủ động huy động nguồn xã hội hóa để tiếp tục xây sửa, nhà cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trong năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của TP cùng sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, Ứng Hòa sẽ có bước phát triển rõ nét cả về kinh tế - xã hội cũng như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ứng Hòa giành nhiều thành công, thắng lợi mới; Nhân dân trong huyện đón Xuân Kỷ Hợi vui tươi, phấn khởi, an toàn, kỷ cương.