PVComBank ký kết hợp tác với Trường Đại học Điện lực

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Tiếp tục triển khai chuỗi các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sáng ngày 15/12/2022, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Trường Đại học Điện lực, đồng thời trao tặng 3 suất học bổng trị giá 250 triệu đồng.

Sau lễ ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động phát triển ở nhiều lĩnh vực. Buổi lễ ký kết hợp tác có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai bên: bà Nguyễn Thúy Hạnh – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cùng các cán bộ hai bên, giảng viên và sinh viên của Nhà trường.

Bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, PVcomBank sẽ phối hợp cùng Trường Đại học Điện lực xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác hiệu quả, ý nghĩa, giúp phát huy toàn diện, tối đa thế mạnh của mỗi bên trên tất cả các lĩnh vực như: nghiên cứu, đào tạo, tuyển dụng, tài trợ học bổng, phát triển thương hiệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt,…

Theo đó, Ngân hàng và Nhà trường sẽ tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực của hai bên thông qua việc xây dựng các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho CBNV, trao học bổng cho các sinh viên có hoạt cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, cũng như cung cấp kỹ năng mềm, tạo điều kiện thực tập tại các đơn vị của PVcomBank và định hướng cơ hội việc làm cho các em. Bên cạnh đó, PVcomBank cũng sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ưu việt tới Trường Đại học Điện lực cùng các CBNV, sinh viên của Nhà trường.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, trong đó gần 10 năm ra mắt thương hiệu mới PVcomBank, bên cạnh các nhiệm vụ kinh doanh, PVcomBank còn mang sứ mệnh chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, luôn ưu tiên dành sự quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội, trong đó, Ngân hàng đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình đồng hành cùng ngành giáo dục và đào tạo. Trong nhiều năm qua, sứ mệnh đó được PVcomBank cụ thể hóa bằng các chương trình trao học bổng, những hoạt động tài trợ, hợp tác, hỗ trợ, đào tạo phong phú, đa dạng đối với nhiều trường như: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Đồng Tháp và nhiều đơn vị giáo dục, đào tạo khác...

Phát biểu tại lễ ký kết, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết: “Trường Đại học Điện lực đang đào tạo khối ngành Kinh tế như: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh;... do vậy, việc hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và PVcomBank sẽ đem lại nhiều cơ hội cho sinh viên khối kinh tế của Nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, xin cảm ơn PVcomBank và Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin của Ngân hàng đã tài trợ 3 suất học bổng cho sinh viên của Nhà trường. Mong rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và PVcomBank sẽ ngày càng phát triển”

Theo Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường, sự hợp tác sẽ đem lại nhiều cơ hội cho sinh viên
Theo Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường, sự hợp tác sẽ đem lại nhiều cơ hội cho sinh viên

Chia sẻ thêm về việc hợp tác, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Giám đốc Khối KHCN PVcomBank nhấn mạnh: “Trường Đại học Điện lực luôn khẳng định uy tín của một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Việt Nam ở cấp bậc Đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành. Với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm trong hợp tác với các trường đại học trong thời gian qua, PVcomBank rất vinh dự, tự tin khi được đồng hành cùng Trường Đại học Điện lực để triển khai các hoạt động phát triển trong thời gian tới. Ngoài các giải pháp tài chính, hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đào tạo, thực tập và tuyển dụng, mang đến nhiều cơ hội học tập và làm việc cho các em sinh viên”.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin của PVcomBank đã trao tặng 3 suất học bổng toàn phần với tổng trị giá 250 triệu đồng tới các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Nhà trường với mong muốn tiếp thêm động lực, thắp lên ngọn lửa tự tin cho các em trên con đường lập nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần