Quan chức tiết lộ cách Ukraine giải quyết tình trạng thiếu vũ khí

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguồn cung vũ khí từ phương Tây gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine.

Kiev đã buộc phải tìm kiếm nguồn vũ khí thay thế, thậm chí là theo con đường bất hợp pháp, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt vũ khí do nguồn cung từ phương Tây không đáp ứng đủ - Phó giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine Vladimir Pikuzo tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin The Times của Anh vào hôm Chủ nhật.

Nguồn cung vũ khí từ phương Tây được cho không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Ảnh: RT
Nguồn cung vũ khí từ phương Tây được cho không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Ảnh: RT

Ukraine đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung vũ khí khác ngay từ khi xung đột mới bắt đầu. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng 60% vũ khí mà quân đội nước này sử dụng do phương Tây cung cấp, trong khi phần còn lại được Kiev mua từ các quốc gia khác.

Cụ thể, cơ quan Mua sắm Quốc phòng đã sử dụng tiền từ ngân sách quốc phòng của Ukraine để mua sắm vũ khí cho quân đội. Cơ quan này đã tìm kiếm trên các thị trường những loại vũ khí được sản xuất bởi các quốc gia không phải thành viên NATO, trong đó có cả vũ khí của Liên Xô cũ. Ông Pikuzo cho biết nhiều vũ khí mua được có thể có nguồn gốc bất hợp pháp do các giao dịch thường được thực hiện với bên trung gian.

Quan chức này tiết lộ, trong một số trường hợp ông và các đồng nghiệp đã tìm cách mọi cách để có được đạn dược dù quốc gia sở hữu vũ khí không đồng ý bán.

“Chúng tôi đã ngay lập tức bị từ chối khi đưa ra lời đề nghị muốn mua vũ khí. Tuy nhiên ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi đến đã gợi ý chúng tôi hãy thực hiện giao dịch với một công ty trung gian. Giao dịch thuận lợi và lô hàng ngay lập tức được chuyển đến Ukraine. Trên thế giới có nhiều quốc gia như vậy. Chúng tôi có thể tận dụng các lỗ hổng để thu về lợi ích” – Ông cho biết

Quan chức này cũng tiết lộ Kiev đang sử dụng mạng lưới tình báo của mình cũng với sự trợ giúp từ phương Tây để tìm kiếm vũ khí tại thị trường chợ đen hoặc vận chuyển trái phép ra khỏi quốc gia từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết vũ khí vận chuyển theo phương thức này thường có giá cao hơn bình thường.

Lý giải nguyên nhân thực hiện động thái trên, ông Pikuzo cho biết cả ngân sách Ukraine lẫn viện trợ của phương Tây hiện này đều không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội.

Theo một ước tính gần đây, cả Mỹ, Anh và EU tổng cộng đã viện trợ cho Kiev khoảng 72 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra. Sắp tới Washington sẽ hỗ trợ cho Ukraine khoảng 60 tỷ USD trong khi NATO hỗ trợ khoảng 40 euro (43 tỷ USD).

Quan chức này ước tính Ukraine cần tổng cộng tới 800 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột.

Kiev đã nhiều lần phàn nàn về việc NATO không tích cực viện trợ. Trong khi đó, Moscow cảnh báo việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Kiev chỉ khiến leo thang xung đột.