Quận Hoàn Kiếm: Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/10, Đảng ủy phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Ngày hội dân vận khéo 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 23 năm “Ngày dân vận của cả nước”.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 
Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng 

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ nhấn mạnh, trải qua 92 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn được coi là công tác quan trọng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo có sức lôi cuốn và lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát huy truyền thống lịch sử và theo qua dòng chảy thời gian các phong thi đua “Dân Vận khéo” được cả hệ thống chị trị của phường Hàng Đào tham gia tích cực với nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo đã lan tỏa tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn bộ Đảng Bộ phường và nhân dân.

Qua đó, thể hiện được sự năng động, sáng tạo của những cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, xây dựng nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu quả.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho đại diện UBMT TQ phường Hàng Đào
Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho đại diện UBMT TQ phường Hàng Đào
Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBMT  TQ quận Hoàn Kiếm Hoàng Thị Ánh Hồng trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022
Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBMT  TQ quận Hoàn Kiếm Hoàng Thị Ánh Hồng trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022

Tại phường Hàng Đào, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 9 mô hình của tập thể và 7 mô hình cá nhân và nổi bật nhất là mô hình của UBMTTQ phường khéo trong công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia giữ gìn trật tự đô thị vệ sinh môi trường và vận động xã hội hoá ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường: Khéo vận động đoàn viên và Nhân dân tham gia giữ gìn TTĐT, VSMT, xoá quảng cáo rao vặt trên tủ điện, xây dựng tuyến phố hoa có tủ điện nở hoa...

Bên cạnh đó còn nhiều mô hình khác như mô hình trang trí tuyến phố nở hoa được 6/6 chi bộ đưa vào sinh hoạt chuyên đề và đã thực hiện thành công tại phường Hàng Đào.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2022
Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy trao giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2022
Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ và Phó Chủ tịch UBMT  TQ quận Hoàn Kiếm Hoàng Thị Ánh Hồng tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày vì người nghèo
Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ và Phó Chủ tịch UBMT  TQ quận Hoàn Kiếm Hoàng Thị Ánh Hồng tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày vì người nghèo

Thời gian tới, công tác dân vận của phường Hàng Đào luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc, dân làm gốc”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy truyền thống Cách mạng lịch sử gắn chặt công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.