Quận Hoàng Mai hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàng Mai khóa IV diễn ra trong 2 ngày, 1 - 2/7/2022.

Thu ngân sách đạt hơn 2.200 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, đây là thời điểm Đảng bộ và Nhân dân Hoàng Mai tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tốc độ phát triển kinh tế quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9,04% (cao hơn 0,52% so với cùng kỳ). Ảnh AT
Tốc độ phát triển kinh tế quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9,04% (cao hơn 0,52% so với cùng kỳ). Ảnh AT

6 tháng đầu năm 2022, quận Hoàng Mai đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong bối cảnh toàn quận có 128.427 trường hợp F0. Tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 9,04% (cao hơn 0,52% so với cùng kỳ). Trong đó lĩnh vực dịch vụ, thương mại tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Hoàng Mai đạt 2.266,78 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán năm 2022.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhà hàng - khách sạn trở lại trạng thái bình thường và có đà phục hồi phát triển nhanh. Quận cơ bản đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác tiêm chủng vaccine.

Công tác an ninh, trật tự đô thị được đảm bảo; tổ chức thành công một số môn thi đấu tại SEA Games 31. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế-xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chủ động, đúng đối tượng đã giúp người dân Hoàng Mai sớm ổn định đời sống.

Chính quyền các cấp đã chú trọng đến cải cách hành chính, đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Trong 6 tháng đầu năm, quận đã quyết tâm làm tốt khâu GPMB các dự án trên địa bàn, tổ chức thành công GPMB khu cổng kho (thuộc dự án tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến QL 1A).

Quận Hoàng Mai đã tổ chức thành công môn Cầu Mây tại SEA Games 31. Ảnh HM
Quận Hoàng Mai đã tổ chức thành công môn Cầu Mây tại SEA Games 31. Ảnh HM

Trong 4 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội, ngoài nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, quận Hoàng Mại còn thực hiện tốt nhóm chỉ tiêu đô thị, môi trường, nhóm biên chế hành chính sự nghiệp. Cơ bản hoàn thành nhóm chỉ tiêu văn hóa-xã hội (gồm 13 chỉ tiêu), một vài chỉ tiêu như tỷ lệ người dân có BHYT, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, số trường công đạt chuẩn quốc gia tăng thêm… nếu có sự cố gắng trong 6 tháng cuối năm vẫn sẽ hoàn thành.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, địa phương vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nợ thuế, tiền sử dụng đất; tăng cường công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản; tình trạng quản lý trật tự xây dựng đô thị đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn để đơn thư kéo dài phải xin ý kiến chỉ đạo của TP; tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm vẫn còn diễn ra, số vụ cháy có giảm nhưng vẫn còn vụ cháy nghiêm trọng xẩy ra.

Quận Hoàng Mai hiện đang thiếu hơn 300 giáo viên. Ảnh HM
Quận Hoàng Mai hiện đang thiếu hơn 300 giáo viên. Ảnh HM

Vấn đề nóng

Bên cạnh đó việc thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên (thiếu trên 300 giáo viên) là vấn đề mà HĐND quận và các đại biểu tham dự kỳ họp thấy được trách nhiệm, phải cùng chung tay bàn bạc và tháo gỡ. Ngoài ra, trên địa bàn quận Hoàng Mai hiện có 39 dự án có nguồn kinh phí thực hiện ngoài ngân sách để hoang hóa lâu ngày, quận đã có công văn đôn đốc chủ đầu tư và báo cáo Thành phố nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

 

Đất để hoang hóa, mất vệ sinh và thẩm mỹ đô thị nhưng người dân thiếu trường cho con đi học, thiếu bãi đậu xe, chính là những vấn đề nổi cộm, trong quá trình tiếp xúc cử tri, người dân Hoàng Mai đã nhiều lần chất vất đại biểu HĐND quận.

2022 là năm thứ hai quận Hoàng Mai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện mục tiêu Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chính vì vậy, tại kỳ hợp lần này, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến, chất vấn và kiến nghị liên quan đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

HĐND quận sẽ nghe, thảo luận và thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách quận Hoàng Mai; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2023.