Quận Thanh Xuân: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/7, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ khuyết tật tự lực” quận Thanh Xuân (Hà Nội).

CLB là nơi thu hút, tập hợp những phụ nữ khuyết tật trên địa bàn quận nhằm giúp hội viên nâng cao nhận thức, kỹ năng về quyền bình đẳng của người khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng. Đồng thời, giúp chị em khuyết tật hòa nhập tốt với cuộc sống, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Ban chủ nhiệm CLB “Phụ nữ khuyết tật tự lực” quận Thanh Xuân ra mắt tại hội nghị.

Theo thống kê, quận Thanh Xuân có hơn 2.000 người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, tổ chức giám sát chế độ chính sách của phụ nữ khuyết tật...

Trụ sở văn phòng thường trực của CLB đặt tại Nhà hội họp khu dân cư Thăng Long (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân). Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thị Bích đã thông qua quy chế hoạt động của CLB “Phụ nữ khuyết tật tự lực” quận Thanh Xuân.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã tổ chức tặng làn và hộp nhựa cho hội viên của CLB “Phụ nữ khuyết tật tự lực”, khuyến khích vận động cán bộ, hội viên sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường, giảm thiểu dùng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Trước đó, Hội LHPN quận Thanh Xuân phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo (Sở GTVT) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về hướng dẫn xử lý tai nạn giao thông nhằm hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông đường bộ gây ra trên địa bàn TP.