Quảng Nam: Hai điểm du lịch "níu chân" du khách

Đoàn Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, tỉnh Quảng Nam đã đón gần 165.000 lượt khách tham quan, lưu trú tại các điểm Di sản văn hóa thế giới trên địa bàn.

Thông tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam, lượng khách tới tham quan và lưu trú tập trung chủ yếu vào hai ngày đầu dịp nghỉ lễ 2/9, với gần 121.000 lượt khách, ước đạt bằng 75% tổng lượng khách toàn dịp lễ đến Quảng Nam. Trong đó, lượng khách quốc tế và khách nội địa là tương đương nhau với khoảng 22.000 lượt. Đáng chú ý, khách tham quan đạt hơn 82.000 lượt; khách lưu trú đạt hơn 38.000 lượt. 

Vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ  Sơn
Vẻ đẹp cổ kính của Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) thu hút đông đảo khách du lịch tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ  Sơn

So với dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2022, lượng khách đến Quảng Nam giảm nhẹ, đạt khoảng 87% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là năm nay lượng khách quốc tế đã tăng 146% so với cùng kỳ. 

Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn vẫn là hai địa điểm "hot" thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch khi đến Quảng Nam. Tại Di sản Văn hóa thế giới thánh địa Mỹ Sơn đã đón trên 4.200 lượt khách trong ba ngày đầu của dịp lễ, tăng khoảng 15% so với ngày thường. Trong đó, chủ yếu là khách quốc tế đến tham quan và nghiên cứu. 

Quảng Nam: Hai điểm du lịch "níu chân" du khách - Ảnh 1
Quảng Nam: Hai điểm du lịch "níu chân" du khách - Ảnh 2
 

Du khách người nước ngoài thích thú khi được trải nghiệm dịch vụ thuyết minh tự động. Ảnh: Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Trong khi đó, tại Phố cổ Hội An, trung bình mỗi ngày đón khoảng 4.000 khách tới tham quan. Trên dọc các tuyến đường như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, cầu An Hội thu hút đông đảo lượng khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài ra, các loại hình dịch vụ như đạp xích lô, chèo ghe trên sông Hoài hay các quán cà phê ở phố cổ Hội An cũng nườm nượp du khách tới trải nghiệm dịch vụ. 

Phố cổ Hội An là lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng của nhiều khách du lịch. Ảnh: Đỗ Vũ
Phố cổ Hội An là lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng của nhiều khách du lịch. Ảnh: Đỗ Vũ

Đại diện Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thông tin, Ban quản lý đã đưa sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ (Audio Guide) đối với khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn vào hoạt động. Dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về các giá trị văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và tâm linh kỳ bí của khu thánh địa thu hút rất đông du khách trải nghiệm, đặc biệt là khách quốc tế trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Hiện tại, giá vé được bán cho khách nước ngoài là 150.000 đồng/người, còn khách trong nước là 100.000 đồng/người khi đến tham quan.

Nói về các giải pháp phát triển du lịch, Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, Sở đã chỉ đạo các khu du lịch, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch chủ động phương án tổ chức các hoạt động đón khách đảm bảo an ninh an toàn, tránh tình trạng chèo kéo, đeo bám gây phiền hà cho du khách.

Bên cạnh đó, Sở bố trí đủ lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; thiết lập, công bố công khai số điện thoại đường dây nóng; bố trí cán bộ trực, hướng dẫn, hỗ trợ cho du khách khi có yêu cầu và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như khách du lịch, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng triển khai giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng và giá cả dịch vụ của các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn. 

Thêm vào đó, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng triển khai đến các hội viên, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch.