Quảng Ngãi: Nhiều tàu cá quay đầu tránh bão Noru

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bão số 4 (bão Noru), nhiều tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đã phải quay đầu về bờ, bỏ dở phiên biển.

Trưa 26/9, anh Lê Thái Cương - chủ tàu Qng 92532TS (thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An) cùng các thuyền viên hối hả neo buộc tàu cá trong cảng Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Tàu cá của ngư dân neo đậu ở cảng Tịnh Hòa.
Tàu cá của ngư dân neo đậu ở cảng Tịnh Hòa.

“Mới ra Hoàng Sa đánh bắt được vài ngày thì nghe thông tin về bão, trưa hôm qua là bắt đầu chạy về, chạy liên tục suốt đêm, đến hơn 8 giờ sáng nay thì tới cảng” - anh Cương nói.

Theo anh Cương, tàu cá của anh xuất bến ngày 17/9, vì thời gian quá ngắn nên chỉ mới khai thác được vài tạ cá chuồn với giá bán khoảng 25.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bão lớn nên anh đành cho tàu về bờ, chấp nhận lỗ để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Dù chưa hết phiên biển nhưng nhiều tàu vẫn chấp nhận lỗ, quay về bờ trú bão.
Dù chưa hết phiên biển nhưng nhiều tàu vẫn chấp nhận lỗ, quay về bờ trú bão.

Liên tiếp trong 2 ngày (25 - 26/9), nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa… dù chưa đi hết chuyến biển, chưa đạt được sản lượng khai thác, nhưng khi nghe tin bão số 4 chuẩn bị vào Biển Đông, ngư dân đã nhanh chóng đưa tàu vào bờ bán hải sản và tránh bão.

Cá được phân loại trước khi mang đi tiêu thụ.
Cá được phân loại trước khi mang đi tiêu thụ.

Ngư dân Phạm Thanh Tân (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) cho hay: “Bán cá xong là về khu neo đậu Tịnh Hòa, nhưng chỗ đó giờ chật nên phải về neo ở mé sông, cứ chỗ nào không có lũ xuống thì neo vào núp bão. Đợi hết bão rồi lại ra khơi”.

Để chủ động ứng phó với bão số 4, từ 12 giờ ngày 26/9, Quảng Ngãi nghiêm cấm tất cả phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển và trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra.

Các lực lượng chức năng hướng dẫn kịp thời cho ngư dân có tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động biện pháp phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm của bão. Hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền trước 10 giờ ngày 26/9.

Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn; trong đó đặc biệt lưu ý việc tàu vận tải biển, tàu cá ngư dân neo đậu khu vực cửa Sa Cần, vùng biển Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hoà. Hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú trước 8 giờ ngày 27/9.

Theo đại tá Đoàn Thanh Long - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã quán triệt trong lực lượng lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 26/9, tổ chức duy trì, thực hiện nghiêm để đảm bảo tốt, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành lệnh cấm biển.

“Tại các khu vực biên giới biển, bộ đội biên phòng cũng sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời dân, đưa bà con đến nơi an toàn nhất, đảm bảo những nhu cầu cần thiết cho bà con khi cơ động đến nơi trú tránh” - đại tá Đoàn Thanh Long cho hay.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến sáng 26/9, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 511 tàu với 5.319 lao động hoạt động trên các vùng biển. Tất cả tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đối với các tàu đang ở khu vực biển quần đảo Hoàng Sa (87 tàu với 684 lao động) cũng đang di chuyển về bờ hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão. Hiện đã có 5.133 tàu neo đậu tại bến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần