Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/4, tại Quảng trường trung tâm Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hóa đã khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người”.

 

Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 - Ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022.

Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 - Ảnh 2

Màn trống hội rộn ràng mở đầu chương trình lễ hội.

Sau 10 năm đi vào hoạt động, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch dần được hoàn thiện. KDL hiện có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ đa dạng về loại hình lưu trú với hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị.

Cùng với chiến lược phát triển du lịch đúng hướng của huyện Hoằng Hóa, sự đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đa dạng hóa loại hình du lịch, biển Hải Tiến đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách, là điểm đến quan trọng trong quần thể các điểm du lịch của xứ Thanh.

 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022.
 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022.

Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm nêu rõ: Du lịch biển Hải Tiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2012. Sau 10 năm hoạt động, Hải Tiến đã đón được đông đảo khách đến thăm, tắm biển, nghỉ dưỡng. Hạ tầng kỹ thuật du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ. Đến với Hải Tiến, du khách được hòa mình vào không gian thiên nhiên hoang sơ, mặn mà tình biển, tình người; được trải nghiệm các loại hình du lịch đặc sắc; tham quan, khám phá các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các lễ hội đặc trưng truyền thống của vùng đất và con người Hoằng Hóa, xứ Thanh.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh: Huyện Hoằng Hóa xác định du lịch là một trong bốn trụ cột quan trọng để huyện phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030. Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến đã được điều chỉnh, mở rộng từ 520 ha lên 2.600 ha, Hải Tiến hiện đang là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư. Hiện nhiều nhà đầu tư lớn đã vào nghiên cứu và đầu tư các khu du lịch đẳng cấp, chất lượng cao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và mong muốn trong thời gian tới, huyện Hoằng Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, du khách, Nhân dân và những người con của quê hương Hoằng Hóa đang ở khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài để du lịch Hải Tiến ngày càng phát triển.

Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 - Ảnh 3

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022.

Trong không khí tưng bừng, trang trọng của lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã cùng bước lên sân khấu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022. Quả cầu đèn LED được thắp sáng lung linh rạng ngời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công rực rỡ.

Các tiết mục văn nghệ ấn tượng chào mừng khai trương lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022. 
Các tiết mục văn nghệ ấn tượng chào mừng khai trương lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022. 

Về với đêm khai mạc lễ hội, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hải Tiến – Tình biển, tình người”.

Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 - Ảnh 4

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hải Tiến – Tình biển, tình người”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành 2 chương: “Quê hương biển gọi” và “Đón bình minh” với sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu hiện đại, sôi động vừa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp về một miền quê yên ả, thanh bình với niềm tự hào là đất khoa bảng văn chương với bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng, vừa tái hiện bức tranh lung linh của tình người, tình biển với một Hải Tiến đang vươn mình “đón bình minh” rạng rỡ.

Hàng nghìn du khách đổ về biển Hải Tiến tắm biển ngày đầu nghỉ lễ 30/4 (Ảnh: CTV).
Hàng nghìn du khách đổ về biển Hải Tiến tắm biển ngày đầu nghỉ lễ 30/4 (Ảnh: CTV).

Màn trống hội mở đầu rộn ràng và làn điệu chèo đặc sắc với tựa đề “Dạt dào sóng biển quê ta” do các nghệ nhân Câu lạc bộ trống hội xã Hoằng Phú, Câu lạc bộ chèo làng Phượng Mao, làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng biểu diễn đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả về hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống của người dân Hoằng Hóa, xứ Thanh thân thiện và mến khách.

Rộn ràng khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 - Ảnh 5

Đông đảo Nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến. 

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 thu hút đông đảo Nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Đây là hoạt động mở đầu cho mùa du lịch 2022, nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Hải Tiến, qua đó kêu gọi, thu hút du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.