Sau Singapore, CPTPP chỉ cần thêm 3 nước phê chuẩn là có hiệu lực

Lan Hương (Theo Straits Times)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Singapore vừa phê chuẩn Hiệp định CPTPP, trở thành quốc gia thành viên thứ 3 phê chuẩn hiệp định này, sau Mexico và Nhật Bản.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết trong một tuyên bố hôm 19/7 cho biết, Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một thỏa thuận thương mại chất lượng cao, sẽ giảm bớt các rào cản thị trường và thúc đẩy thương mại trong thị trường chung với 500 triệu người với GDP khoảng 10.000 tỷ USD.
 Trưởng đoàn đàm phán các nước thành viên CPTPP.
Mexico là nước đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 4, sau đó là Nhật Bản vào ngày 6/7. Các nước còn lại trong khối là Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru và Việt Nam.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và tình cảm toàn cầu hóa hiện tại, CPTPP cũng gửi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết tự do hóa thương mại của Singapore và hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc, ông nói thêm.
Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing cho biết, CPTPP là một thỏa thuận mở và bao trùm. Singapore hoan nghênh các bên cùng chí hướng tham gia CPTPP sau khi hiệp định có hiệu lực.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao này 19/7, trả lời câu hỏi của Kinh tế&Đô thị về tiến độ thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo quy định, hiệp định sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất 6 nước thành viên hoàn tất các thủ tục phê chuẩn.
Hiện nay Việt Nam và các nước thành viên đang tiến hành các thủ tục phê chuẩn CPTPP phù hợp với quy định của pháp luật từng nước để sớm đưa hiệp định vào triển khai, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa các nước thành viên và đóng góp cho tăng trưởng, liên kết kinh tế của khu vực.
Bộ Công thương cũng đang hoàn thiện hồ sơ để có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm.
Về việc mở rộng thành viên CPTPP, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, đây là 1 hiệp định thương mại tự do mở, theo đó các nền kinh tế có thể tham gia CPTPP sau khi hiệp định đi vào triển khai trên cơ sở chấp thuận các tiêu chuẩn cao cũng như sự đồng thuận của các quốc gia thành viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần