Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tầm nhìn cho phát triển bền vững

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sản xuất gang thép thuộc ngành công nghiệp nặng, tiềm ẩn và chứa đựng các yếu tố độc hại. Vì vậy, việc hàng trăm người dân sống gần Công ty CP thép Dana Ý (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) mới đây kéo đến bao vây trước cổng nhà máy vì cho rằng DN này gây ô nhiễm môi trường, lại làm nóng các diễn đàn về câu chuyện thép và môi trường.

 Công ty CP thép Dana Ý (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).
Điều đáng nói, mặc dù chính quyền Đà Nẵng đã và đang nỗ lực để giải quyết bức xúc của người dân khu vực, nhưng vấn đề xem ra không đơn giản. Ngay cả khi trong ngày 28/2 vừa qua, TP Đà Nẵng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường thì phương án xử lý hoàn thiện liên quan đến việc di dời, giải tỏa tại khu vực hai nhà máy thép vẫn đang được xúc tiến trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, người dân Hòa Liên yêu cầu phải di dời nhà máy thép khỏi khu dân cư. Nếu chưa di dời ngay được vì phải chờ cơ chế, chính sách phù hợp thì phải dừng hoạt động để đảm bảo đời sống cho người dân. Song phía Công ty thép Danna Ý lại một mực cho rằng, họ không vi phạm môi trường, chỉ có tiếng ồn. Việc ngừng sản xuất sẽ làm khó cho nhà máy, bởi hơn 1.000 lao động không thể dừng việc làm và mong muốn di dời cư dân đi nơi khác.

Thực ra, câu chuyện thép và môi trường hiện là vấn đề nan giải. Từ sự cố Fomosa ở Hà Tĩnh, lùm xùm dự án thép Cà Ná… đã đặt ra những vấn đề cấp bách trong ưu tiên phát triển ngành thép hay ưu tiên đảm bảo môi trường. Đành rằng, Việt Nam không thể công nghiệp hóa nếu không phát triển ngành thép, song không ít quốc gia đã và đang phải trả giá đắt vì ưu tiên phát triển kinh tế hơn môi trường. Hàn Quốc từng là sự kỳ diệu của tăng trưởng phát triển. Có những giai đoạn Hàn Quốc phát triển công nghiệp nặng ghê gớm, như những năm 80, hóa chất cơ khí, đóng tàu, thép… Song đến nay, họ cũng phải thừa nhận là đang phải trả giá đắt trong vấn đề môi trường.

Theo TS Võ Trí Thành - Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư, thép và môi trường là câu chuyện hết sức quan trọng. Nó không chỉ bức xúc hiện tại mà là câu chuyện tầm nhìn, định hướng lâu dài cho đất nước đang chuyển mình như Việt Nam, gắn chặt với từng quốc gia vùng miền. Không chỉ là câu chuyện về lý thuyết mà là cơm ăn áo mặc cho hôm nay và mai sau. Đó là câu chuyện về phát triển bền vững. Có lẽ, sự việc xảy ra tại Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng cũng không đơn thuần là bức xúc, mà sâu xa vẫn là câu chuyện tầm nhìn và quản trị công.

Thực tế, trước thực trạng ô nhiễm môi trường, nhất là sau khi xảy ra sự cố tại một số nhà máy thép, trong nhiều lần phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đã đến lúc phải thay đổi tư duy phát triển, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế gây ảnh hưởng cuộc sống bình yên của người dân. Quan điểm nhất quán ấy được dư luận đồng tình, đánh giá cao, thể hiện sự sâu sát tới vấn đề phát triển bền vững của đất nước. Phát triển kinh tế ngày nay phải song hành với phát triển kinh tế xanh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ô nhiễm gây ra, trong đó có ngành thép.