Tập đoàn Sơn Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Tập đoàn Sơn Hà đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (17/11/1998 - 17/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã tham dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập đoàn Sơn Hà.

Năm 1998, Tập đoàn Sơn Hà được thành lập với tên Công ty TNHH Cơ khí Sơn Hà. Năm 2007, công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty CP Quốc tế Sơn Hà. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Sơn Hà phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt, xuất khẩu tới hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với 13 công ty thành viên, 10 nhà máy trong nước và quốc tế, Sơn Hà hiện là một trong những DN tư nhân hàng đầu Việt Nam, đa dạng về các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia dụng và công nghiệp, khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, phát triển năng lượng sạch. Hệ thống phân phối sản phẩm của Sơn Hà trải dài từ Bắc vào Nam với hơn 20.000 nhà phân phối và các chi nhánh tại nước ngoài.
Năm 2009, Sơn Hà trở thành công ty đại chúng, chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại HOSE với mã chứng khoán SHI, vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng. Mới đây nhất, năm 2018, Tập đoàn Sơ Hà mua xong Toàn Mỹ - thương hiệu bồn nước lâu đời nhất Việt Nam. Với việc sở hữu 99,78% cổ phần tại Toàn Mỹ là cơ hội để Sơn Hà có thể thâu tóm thị trường cả nước, đặc biệt chinh phục thị trường miền Nam rộng lớn và nhiều tiềm năng.
Cũng trong năm 2018, Tập đoàn này đã đầu tư vào một số ngành sản xuất và kinh doanh mới mang tính bước ngoặt như đầu tư vào Vận tải và Phát triển nông sản với liên doanh Sơn Hà - Thiên Nguyên, thành lập công ty liên doanh Sonha Wegen phát triển nhà máy điện năng lượng mặt trời, ký kết hợp tác với Tập đoàn quốc tế Nagaoka phát triển công nghệ xử lý nước ngầm không dùng hóa chất tiêu chuẩn Nhật Bản, ký kết với Tập đoàn Kyoritsu Nhật Bản phát triển hệ thống xử lý nước thải quy mô đô thị và công nghiệp…
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho Sơn Hà.
Với các đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Tập đoàn Sơn Hà đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT; cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho tập thể có thành tích xuất sắc.
“Đây không chỉ là vinh dự của riêng Sơn Hà mà còn là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực của khối DN tư nhân nói chung. Xây dựng một nền sản xuất vừa hiện đại, vừa bảo vệ môi trường là đòi hỏi cấp thiết lúc này. Tập đoàn Sơn Hà sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió; cung cấp các giải pháp về nước sạch và giải pháp xử lý nước thải quy mô đô thị. Sơn Hà sẽ không tham gia đầu tư vào các ngành nghề xâm phạm tài nguyên, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân” - ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần