Tháo gỡ khó khăn cho các công ty du lịch Mông Cổ

Lê Chiên (từ Ulan Bator)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2018, do tích cực quảng bá nên số lượng du khách Mông Cổ đến Việt Nam du lịch ngày càng tăng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Đại sứ Đoàn Thị Hương trao đổi với ông J.Munkhsaikhan
Nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng cường hơn nữa lượng khách Mông Cổ đến Việt Nam du lịch, vừa qua tại Ulan Bator (Mông Cổ), Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã có buổi làm việc với ông J.Munkhsaikhan - Giám đốc Công ty TNHH Gecko Tour, một trong những Công ty Du lịch hàng đầu của Mông Cổ có nhiều khách đến Việt Nam.
Trong không khí thân mật, cởi mở, trao đổi với Đại sứ Đoàn Thị Hương, ông J.Munkhsaikhan cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian tiếp và lắng nghe những ý kiến của DN. Ông J.Munkhsaikhan cho rằng, so với những năm trước đây, năm 2018 lượng khách Mông Cổ đến Việt Nam tăng lên khá nhiều một phần do việc Đại sứ quán đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trong các sự kiện; mặt khác việc cấp Visa cho khách du lịch cũng được Đại sứ quán cải tiến nên khá thuận lợi… Tuy nhiên, so với tiềm năng về du lịch của Việt Nam thì lượng khách Mông Cổ đến Việt Nam còn chưa tương xứng.
Nhiều khách Mông Cổ muốn đi theo tour Thái Lan - Việt Nam nhưng đường bay lại chưa thuận lợi nên khách chỉ đến được Thái Lan; không ít người Mông Cổ chưa hiểu biết nhiều về Việt Nam, ngay các Công ty Du lịch của Mông Cổ hiểu biết về các địa danh du lịch trong các vùng miền của Việt Nam cũng còn hạn chế. Những khó khăn đó đã phần nào ảnh hưởng đến lượng khách du lịch của Mông Cổ đến Việt Nam.
Ghi nhận những ý kiến của ông J.Munkhsaikhan, Đại sứ Đoàn Thị Hương cho rằng những khó khăn mà ông J.Munkhsaikhan nêu trên là một thực tế cần được tháo gỡ. Năm 2019 là năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ, Đại sứ quán sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu đất nước, con người và danh lam, thắng cảnh của Việt Nam để thu hút du khách Mông Cổ và bạn bè quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn. Đồng thời Đại sứ quán sẽ quảng bá với các Công ty Du lịch của Mông Cổ để giới thiệu về danh lam, thắng cảnh của miền Bắc, miền Trung, miền Nam của Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và nhiều ý nghĩa lịch sử của các đảo như Cát Bà, Phú Quốc, Côn Đảo...
Đối với cấp Visa cho khách du lịch, Đại sứ quán sẽ ưu tiên làm việc cả ngoài giờ khi khách có nhu cầu về Visa gấp. Tuy nhiên, phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, do đó các Công ty du lịch cũng phải chuẩn bị tốt các thủ tục giấy tờ cần thiết và khách cũng phải tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tham quan, du lịch. Về việc tạo điều kiện thuận lợi về đường bay Mông Cổ - Thái Lan - Việt Nam, Đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và các hãng hàng không để tìm biện pháp thúc đẩy.
Đại sứ cảm ơn ông J.Munkhsaikhan đã đóng góp những ý kiến rất bổ ích, chân thành, thẳng thắn. Chuẩn bị bước sang năm 2019, Đại sứ chúc Công ty gặt hái được nhiều thành công.