Thế giới tuần qua: Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản và việc Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Gặp khó vì Brexit, Anh "cầu cứu" thỏa thuận thương mại với Nhật
Anh và Nhật đang có kế hoạch đưa ra một thoả thuận thương mại song phương hậu Brexit, theo nguồn tin chính phủ.
Thủ tướng Anh Theresa May đang nỗ lực trấn an các doanh nghiệp và các chính trị gia trong chuyến thăm Tokyo trong bối cảnh Anh đang “loay hoay” tìm cách tìm kiếm các quan hệ thương mại hậu Brexit.
“Ý định của chúng tôi là thỏa thuận thương mại sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đó là quan điểm của Anh và chính phủ Nhật Bản đồng ý”, nguồn tin chính phủ cho hay.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anh Theresa May đến Nhật Bản diễn ra từ 30/8 - 1/9 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hậu Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Chuyến đi này của Thủ tướng May nhằm tái khẳng định với các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Anh về sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Anh dành cho các nhà đầu tư Nhật Bản.
Mặc dù hiện nay chính phủ Anh cam kết sẽ mở cửa đối với các hoạt động kinh doanh thời hậu Brexit, nhưng các nhà sản xuất và giới tài chính Nhật Bản tại Anh vẫn lo ngại về tương lai đầu tư của họ khi Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu. Một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Nissan và Hitachi hiện đầu tư tới hơn 40 tỷ Bảng và tạo ra 140.000 việc làm tại Anh.
Trong thời gian gần đây, một số ngân hàng lớn của Nhật Bản công bố kế hoạch giảm bớt sự hiện diện của họ tại London do lo ngại về tình trạng bất ổn khi diễn ra các cuộc đàm phán Brexit. Công ty chứng khoán Daiwa của Nhật Bản có trụ sở tại London năm nay vừa công bố sẽ mở chi nhánh tại Frankfurt (Đức), hay tập đoàn tài chính lớn nhất của Nhật Bản Mitsubishi UFJ lập mảng kinh doanh đầu tư ngân hàng tại Amsterdam (Hà Lan). 
Mỹ: "Siêu bão thập kỷ" Harvey nhấn chìm TP Houston
Cơn bão nhiệt đới Harvey lớn nhất trong 12 năm qua đã tiến vào Houston, bang Texas trong đêm 26/8 (giờ địa phương) làm tê liệt mọi hoạt động tại TP lớn thứ tư tại Mỹ, buộc hàng ngàn người dân phải sơ tán.
Siêu bão Harvey đổ bộ vào thành phố Houston, biến đường phố thành sông, gây ngập lụt nhà cửa và buộc chính quyền phải tiến hành sơ tán hàng trăm người mắc kẹt.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết, có 6 người chết ở khu vực Houstonsau khi hoàn lưu bão liên tục gây mưa lớn tại TP là tâm điểm của cơn bão Harvey, gây ngập úng sâu hơn 0,6m tại nhiều khu vực.
Siêu bão Harvey đổ bộ vào thành phố Houston, biến đường phố thành sông, gây ngập lụt nhà cửa.
Các đơn vị cảnh sát, cứu trợ khẩn cấp đã nhận được hơn 1.000 cuộc gọi đề nghị cứu trợ trong đêm, tiến hành sơ tán dân cư tại một tòa nhà và khu vực lân cận.
Theo lực lượng tuần duyên Mỹ, các đơn vị thuộc quyền ở Houston nhận được 300 đề nghị tìm kiếm, cứu nạn trong thành phố, buộc phải huy động thêm một số trực thăng HH-60 Jayhawk Helicopters từ New Orleans và của lực lượng tuần duyên quốc gia. 
Đến sáng 27/8, giới chức cảnh báo các dịch vụ 911 đã bắt đầu quá tải và hối thúc người dân làm tất cả những gì có thể để bảo vệ an toàn.
Hơn 150 tuyến đường ở Houston bị ngập úng trong ngày 27/8. Sân bay William P. Hobby lớn thứ hai tại TP đã phải hủy tất cả các chuyên bay do nước ngập tràn đường băng.
Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết bão Harvey có thể còn gây mưa lớn hơn tại Texas.
Trung tâm dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia (NOAA) ước tính, một số khu vực có thể bị ngập sâu tới gần 1,3m.
Trung tâm Bão Quốc gia nhận định, bão Harvey có thể còn gây ảnh hưởng tại Houston cho đến ngày 31/8, khiến nguy cơ mất an toàn do lũ lụt gây ra ở Houston và nhiều vùng tại bang Texas có thể lớn hơn.
Harvey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Texas trong vòng 50 năm qua, với cường độ thuộc “cấp độ 4” theo thang dự báo bão ở Mỹ.
Thống đốc bang Texas cho biết tình hình thiệt hại tại các quận, hạt trong bang này rất nghiêm  trọng. Thiệt hại sơ bộ là hàng tỷ USD. Đã có hơn 1.000 vụ cứu đuối nước.
Trước đây, cơn bão Allison từng đổ bộ vào Houston năm 2001, gây mưa lớn, ngập úng sâu hơn 1m tại nhiều khu vực, làm 20 người chết, phá hủy 2.700 căn nhà, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga
Mỹ vừa yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và các phái bộ thương mại tại Washington và New York, đáp trả việc Moscow cắt giảm nhân sự ngoại giao.
Thời hạn chót Nga phải đóng cửa các cơ sở vừa kể được quy định là trước ngày 2/9.
Động thái này là diễn tiến trả đũa mới nhất giữa 2 nước, làm giảm hy vọng rằng đôi bên sẽ cải thiện quan hệ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức đầu năm nay.
Tháng trước, Moscow yêu cầu Washington cắt nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga hơn một nửa, sau khi Quốc hội Mỹ chấp thuận các biện pháp trừng phạt mới với Nga do các cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Tòa nhà của Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. Ảnh: AP
Theo một giới chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho hay, Ngoại trưởng Mỹ đã gọi điện thông báo với người đồng cấp phía Nga về yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco và 2 phái bộ thương mại ở Washington và New York.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay, ông lấy làm tiếc về quyết định của Washington và cho biết thêm rằng Moscow sẽ nghiên cứu kỹ các biện pháp của Mỹ và sẽ có phản ứng.
Trước đó, Mỹ thông báo sẽ giảm mạnh các dịch vụ cấp visa tại Nga và hành động này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới du học sinh, khách du lịch, và doanh nhân Nga.
Thủ tướng Nhật: Vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên là đe dọa chưa từng có
Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản hôm thứ Ba (29/8), khơi lại căng thẳng giữa nước này và Mỹ.
Tên lửa đạn đạo này đã rơi xuống biển Thái Bình Dương, cách Hokkaido, Nhật Bản 1.200 km, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay. Tên lửa được phóng đi ở địa điểm gần Bình Nhưỡng, bay 2700km về hướng Đông và đạt độ cao 550km.
“Một tên lửa bay qua Nhật Bản là đe dọa nguy hiểm chưa từng có tiền lệ”, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trả lời các phóng viên hôm 29/8. Tokyo cũng vừa đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc họp khẩn vì vấn đề này.
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: CNN
Đại diện Lầu Năm Góc xác nhận tên lửa đã bay qua Nhật Bản nhưng cho biết tên lửa này không gây nguy hiểm với Bắc Mỹ.
Vụ phóng tên lửa được thực hiện trong bối cảnh Triều Tiên đang phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuối tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn.
Việc Triều Tiên phóng tên lửa từ địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng là điều bất thường, cho thấy nước này muốn đa dạng hóa khu vực phóng tên lửa nhằm tránh bị bên ngoài theo dõi và có thể tấn công phủ đầu.
Đây không phải lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản. Lần gần nhất một vụ phóng tương tự diễn ra là vào năm 2009. Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng tên lửa để đưa một vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo nhưng Washington, Tokyo và Seoul tin rằng đây là một vụ thử bí mật tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Giới tình báo Hàn Quốc ngày 28/8 nhận định Triều Tiên dường như chuẩn bị thử hạt nhân lần 6 tại khu thử Punggye-ri. Triều Tiên sẽ kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 9/9.