Thủ tướng Canada cảnh báo "chiêu" chia rẽ kinh tế của Trung Quốc

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nước phương Tây cần đoàn kết chống lại Trung Quốc để ngăn chặn việc nước này dùng lợi ích thương mại chia rẽ nhau, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết trong một cuộc phỏng vấn lên sóng hôm 25/12.

"Chúng ta đang cạnh tranh lẫn nhau, trong khi Trung Quốc khôn khéo đẩy chúng ta vào thế đối đầu bằng thị trường cạnh tranh mở cửa", Thủ tướng Justin Trudeau ngày 25/12 phát biểu trong cuộc phỏng vấn cuối năm trên đài Global News của Canada.

 Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ông Trudeau cho biết Trung Quốc đã "chơi" các nước phương Tây, đẩy họ vào thế chống lại nhau khi cạnh tranh với nhau nhằm tiếp cận các cơ hội kinh tế tại Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đã trở nên nguội lạnh kể từ vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vào năm 2018 theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada ngay sau đó trong động thái được cho là trả đũa, đồng thời phủ nhận cáo buộc ngoại giao con tin của Ottawa.

Đầu tháng này, Canada cho biết họ sẽ cùng các đồng minh tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh vào tháng 2, thông qua đó gửi tới Trung Quốc một thông điệp về hồ sơ nhân quyền của nước này.

Ông Trudeau cho rằng Canada đang phải cạnh tranh với Australia để đưa thịt bò vào thị trường Trung Quốc, nhưng khẳng định các nước phương Tây không được phép để vấn đề kinh tế lấn át chính trị.

"Chúng ta cần phối hợp với nhau nhiều hơn, đứng vững để Trung Quốc không thể tận dụng các ngõ hẹp để chia rẽ chúng ta với nhau.", ông Trudeau nhấn mạnh.

Thủ tướng Canada lưu ý Ottawa phải chấp nhận cạnh tranh với Trung Quốc về thoả thuận thương mại, hàng hoá lẫn dịch vụ, nhưng thừa nhận phương Tây vẫn cần sự hợp tác của Bắc Kinh trong một số vấn đề toàn cầu, điển hình là biến đổi khí hậu.