Thượng nghị sĩ Pháp: Hà Nội là thành phố năng động, luôn hướng đến tương lai

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của bà Catherine Deroche trong buổi tiếp với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ngày hôm nay.

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp bà Catherine Deroche, Thượng nghị sĩ – Chủ tịch Nhóm liên nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt của Thượng viện Pháp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao tình hữu nghị Việt –Pháp cũng như giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương Pháp, khẳng định hai bên đạt nhiều thành tựu mới trong hợp tác thời gian qua.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Hà Nội với vai trò là Thủ đô văn hiến có nền văn hóa lâu đời, bề dày lịch sử hàng ngàn năm mang nhiều dấu ấn văn hóa Pháp. Thời gian quan Hà Nội và Pháp đã triển khai hợp tác bảo tồn phố cổ phố cũ, các công trình kiến trúc có dấu ấn đặc biệt trong đô thị thủ đô, có những công trình hàng trăm năm tuổi như cầu Long biên, tuyến đường sắt Phùng Hưng.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội và các địa phương Pháp còn bắt tay cùng phát triển trong nhiều lĩnh vực khác như thương mại, du lịch, giáo dục, y tế. Về du lịch, Pháp là một trong những quốc gia có lượng du khách hàng đầu đến Việt Nam. Trong quá trình phát triển, TP quan tâm đến nhiều lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như kinh tế, thương mại, tài chính, đầu tư, đồng thời phối hợp với Pháp phát triển đô thị thông minh, học hỏi từ thủ đô Paris. Phó Chủ tịch UBND TP kỳ vọng trong thời gian tới có thêm nhiều hợp tác giữa hai bên được triển khai, mong mỏi Nhóm liên nghị sĩ sẽ hỗ trợ kết nối, huy động các nguồn lực đầu tư vào phát triển TP Hà Nội.

Cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TP Hà Nội, Thượng nghị sĩ Catherine Deroche nhất trí với những đề xuất từ phía Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, khẳng định rằng hai bên còn dư địa để triển khai nhiều hợp tác trên cơ sở tình hữu nghị lâu đời giữa Hà Nội và các địa phương Pháp. Theo đó, Thượng nghị sĩ Catherine Deroche đề cập tới biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết giữa Hà Nội và vùng Ile de France vừa qua với những nội dung về phát triển đô thị, khởi nghiệp... cũng như dự án xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản theo mô hình của Pháp tại Hà Nội như những hợp tác tiêu biểu giữa Hà Nội và các địa phương Pháp.

Theo bà Catherine, Hà Nội là một TP đậm nét lịch sử nhưng cũng vô cùng năng động, luôn hướng đến tương lai. Trên cơ sở đó, bà bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ giữa Hà Nội và các địa phương Pháp trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung cũng như quan hệ của TP với những cơ quan chính quyền Pháp.