Thường Tín tọa đàm về không gian nhà lưu niệm Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều ngày 3/8, huyện Thường Tín tổ chức tọa đàm khoa học sắp xếp bày trí, bố cục không gian lưu niệm các hạng mục tại nhà lưu niệm thuộc dự án khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi, xã Nhị Khê.

Quang cảnh buổi tọa đàm chiều 3/8
Quang cảnh buổi tọa đàm chiều 3/8

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự của nhiều giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, điêu khắc và đại diện dòng họ Nguyễn. Chủ trì buổi toạn đàm có Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh và Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản.

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự của nhiều giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, điêu khắc
Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự của nhiều giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, điêu khắc

Tại buổi tọa đàm, UBND huyện và Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa của huyện đã đưa ra phương án sắp xếp bài trí, bố cục không gian lưu niệm tại hạng mục: Nhà lưu niệm thuộc dự án khu lưu niệm sẽ gồm 5 gian sử dụng toàn bộ hệ thống tượng thờ và sắp xếp gian chính giữa của nhà lưu niệm gồm 3 lớp.

 Đại biểu phát biểu tại toạ đàm
 Đại biểu phát biểu tại toạ đàm

Cùng với đó, sắp xếp gian bên phải từ ngoài nhìn vào (cạnh gian giữa) của nhà lưu niệm gồm 2 lớp; sắp xếp gian bên trái từ ngoài nhìn vào (cạnh gian giữa) của nhà lưu niệm gồm 2 lớp...

Tiếp đó, các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến thẳng thắn trao đổi trong việc sắp xếp, bài trí, bố cục không gian lưu niệm tại hạng mục nhà lưu niệm.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã thẳng thắn trao đổi ý kiến
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã thẳng thắn trao đổi ý kiến

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đánh giá cao và thống nhất ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự tọa đàm, đồng thời khẳng định việc xây dựng toàn bộ quần thể khu lưu niệm Nguyễn Trãi nhằm phát huy tối đa các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc - nghệ thuật. Qua đó, góp phần hun đúc thêm lòng yêu mến, tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.