Tỉnh Hậu Giang có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 22 giờ ngày 23/5, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trên cả nước khoảng 67.630.011/68.709.092, đạt tỷ lệ 98,43%. Tỉnh Hậu Giang là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 99,99%.

Ngày 24/5, ông Trần Văn Huyến - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%.
“Số lượng ĐB Quốc hội cũng như HĐND tỉnh được bầu đủ số lượng, đảm bảo các cơ cấu về cơ cấu nữ, dân tộc… Đảm bảo các mặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có vấn đề gì phát sinh”, ông Huyến nói.
 Một cụ bà 96 tuổi (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bỏ phiếu. Ảnh: DK
Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có hơn 540.000 cử tri tham gia bầu cử tại 880 tổ bầu cử. Số ĐB Quốc hội được bầu là 6 người trên tổng số 10 ứng cử viên; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 50 trên tổng sống 81 ứng cử viên.
Đáng chú ý, trong tổng 880 tổ bầu cử, tức 880 điểm bỏ phiếu thì có đến 50% điểm bỏ phiếu tại nhà dân.
Theo ông Trần Văn Huyến, điều này cho thấy, người dân thể hiện rất cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử nên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
“Qua việc người dân ủng hộ tạo điều kiện về các tổ bầu cử cho thấy người dân ngày càng có lòng tin hơn đối với chính quyền các cấp; luôn đồng lòng ủng hộ và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tới đây, các cấp chính quyền phải tiếp tục dựa vào dân để có thêm những thành công. Trong tất cả mọi việc, nếu có dân ủng hộ thì sẽ có kết quả tốt”, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho hay.
Trong nhóm 14 tỉnh thành có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước, ngoài Hậu Giang, ở vùng ĐBSCL còn có các tỉnh như: Trà Vinh (99,98%); Vĩnh Long (99,97%); Bến Tre (99,97%); Bạc Liêu (99,91%)...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần