TP Hồ Chí Minh: Chiều nay (30/9) triều cường lập đỉnh mới, “tấn công” vào tận trung tâm TP

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hai ngày ngập nước do triều cường, nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh sẽ càng ngập sâu hơn nữa, theo dự báo vào chiều nay (30/9), một đợt triều cường cực lớn sẽ diễn ra và gây ngập vào tận khu vực quận 1.

Dù trời không mưa, liên tục trong suốt hai ngày qua, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh vẫn bị ngập nặng, có nơi ngập cả nửa bánh xe. Đặc biệt là khu vực huyện Nhà Bè, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 2) hay cả các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Cô Giang, Cô Bắc, Hồ Hảo,… ngay trung tâm quận 1.
Dự báo tình trạng ngập nước sẽ nặng hơn nữa vào 16 giờ - 18 giờ chiều nay (ngày 30/9).
Tình trạng ngập nước này xảy ra do triều cường đạt đỉnh vào sáng sớm và giờ tan tầm khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, có xe bị “chết máy” khiến người dân phải bì bõm dắt bộ.
Thế nhưng, mức triều cường trong hai ngày 28 và 29/9 vừa qua chưa phải là “đỉnh”. Theo số liệu từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin chiều nay (30-9), dự kiến đỉnh triều tiếp tục diễn ra tại TP và sẽ đạt đỉnh trong với mức triều có thể lên tới 1,7m (vượt mức báo động III 0,2m). So với những ngày trước lần này sẽ gây ngập lớn.
“Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng Chín (âm lịch) và đạt đỉnh vào khoảng ngày 30/9 - 1/10 (tức ngày 2 - 3 tháng Chín âm lịch)”, đại diện Đài Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo.
Kết quả dự báo cho thấy tại trạm Phú An là 1,67m, tại trạm Nhà Bè là 1,66m. Thời điểm bắt đầu xảy ra triều cường dự kiến từ 16 giờ 30 phút kéo dài đến 20 giờ. Đây là thời điểm nhiều người đi làm, sinh hoạt trở về nhà.
Để chủ động trong sinh hoạt, người dân cần chuẩn bị mọi biện pháp che chắn ngăn nước vào nhà. Đồng thời, khi đi lại né thời điểm xảy ra triều cường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần