Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành tại quận Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/8, tại số 8-BT8, Khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội (quận Hà Đông), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao Huy hiệu 75 tuổi đảng cho đảng viên Trịnh Tiến Hòa - nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Sơn Bình, Hà Tây.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa và chúc mừng đảng viên lão thành Trịnh Tiến Hòa được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa và chúc mừng đảng viên lão thành Trịnh Tiến Hòa được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Đảng viên Trịnh Tiến Hòa sinh năm 1930, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố 4, Đảng bộ phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Sinh ra trên quê hương giàu truyền thống cách mạng (xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà), ngay từ khi 15 tuổi, đồng chí Trịnh Tiến Hòa đã tham gia tích cực các hoạt động cách mạng tại địa phương và giác ngộ lý tưởng của Đảng từ rất sớm. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 17 tuổi.

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Trịnh Tiến Hòa trải qua nhiều cương vị, vị trí công tác của tỉnh Hà Đông, tỉnh Hà Tây, tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). Cụ thể, từ tháng 11/1986 - 9/1991, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Sơn Bình; từ tháng 10/1991 - 2/1992 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây; từ tháng 3/1992 - 12/1994 làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây.

Dù ở cương vị công tác nào, đảng viên lão thành Trịnh Tiến Hòa cũng luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạnh của Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, có công đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh Hà Tây và nay là Thủ đô Hà Nội.

Với quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đồng chí Trịnh Tiến Hòa đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý (Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nay là Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Quận ủy Hà Đông tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Trịnh Tiến Hòa.
Lãnh đạo Quận ủy Hà Đông tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Trịnh Tiến Hòa.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Tiến Hòa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ trân trọng với những đóng góp to lớn của đồng chí Trịnh Tiến Hòa với sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước và xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong suốt những năm qua.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Trịnh Tiến Hòa và cùng gia đình, còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường Văn Quán, quận Hà Đông và TP Hà Nội. Phó Bí thư Thành uỷ chúc đồng chí Trịnh Tiến Hoà luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là tấm gương sáng để con cháu và các thế hệ cán bộ, đảng viên, học tập, phấn đấu, noi theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần