Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Giám đốc Học viện Quốc phòng

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì Lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với cá nhân đồng chí. Để Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của một trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược và nghiên cứu khoa học về quân sự, quốc phòng (QS, QP) hàng đầu của quân đội và cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thượng tướng Trần Việt Khoa cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo của học viện; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về QS, QP, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học về QS, QP, nghệ thuật quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam, qua đó cung cấp những luận cứ khoa học để bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Các đồng chí trong Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Việt Khoa.
Đối với cá nhân Thượng tướng Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đồng chí cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, hoàn thành trọng trách được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với cá nhân đồng chí; đồng thời khẳng định, với niềm vinh dự được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng lãnh đạo học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần