Triển lãm “Ego– Người” - Góc nhìn mới mẻ về Thủ đô Hà Nội sáng tạo

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/11, tại Bảo tàng Hà Nội diễn ra buổi họp báo thông tin về Triển lãm “Ego– Người” sẽ ra mắt công chúng vào ngày 18/11 tới và dự kiến kéo dài tới tháng 3/2023. Sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022.

Đây là hoạt động nằm trong thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND TP Hà Nội về việc Tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 cũng như Sở VH&TT Hà Nội về việc Tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 (Hanoi Festival of Creative Design 2022).

Thông điệp đô thị kỷ nguyên mới

Chia sẻ về triển lãm lần này, họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết: “Nghệ thuật đô thị, bản chất luôn biến chuyển, thúc đẩy sự sáng tạo. Không ai có thể nghe được tiếng thời gian và không ai có thể ngửi thấy mùi thời gian, nhưng có lẽ đều cảm nhận được sự sống động của nó từ sâu thẳm tâm can. Nghệ thuật đô thị lấy con người làm trung tâm, biểu lộ những khát vọng, mới mẻ. Như vậy con người mới đổi mới chính mình và thôi thúc sự sáng tạo, tạo ra các giá trị hiện tại và tương lai”.

Buổi họp báo thông tin về Triển lãm “Ego– Người” trong tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 diễn ra chiều ngày 15/11. Ảnh: Ngọc Tú.
Buổi họp báo thông tin về Triển lãm “Ego– Người” trong tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 diễn ra chiều ngày 15/11. Ảnh: Ngọc Tú.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính cũng khẳng định, đô thị kỷ nguyên mới “Ego – Người” không chỉ là không gian sống, không gian cây xanh, không gian dịch vụ, không gian kết nối, không gian tổ chức lao động, mà phải là không gian toàn cầu sắp đặt, tạo dựng văn minh, không gian tương tác nghệ thuật, không gian trường năng lượng, không gian thị giác, cảm xúc,...

“Với nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số, sự hoành tráng của không gian, triển lãm sẽ truyền tải một cách sinh động nhất về thông điệp đô thị kỷ nguyên mới. Đô thị kỷ nguyên mới Việt Nam là đô thị của cái đẹp cộng đồng vươn đến” - hoạ sĩ Ngô Xuân Bính nhấn mạnh.

Được biết, đây là triển lãm thứ 3 của hoạ sĩ Ngô Xuân Bính tại Bảo tàng Hà Nội, sau “Du & Dội” vào năm 2017 và  “Niệm” vào năm 2019... đã mang tới người xem, công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô đi từ ngạc nhiên này đến nhiên khác, thì với “Ego – Người”, Ngô Xuân Bính sẽ mang đến cho công chúng một “thách thức” nghệ thuật, cũng như “thách thức” chính bản thân ông. Nhiều người cho rằng, Ngô Xuân Bính luôn ám ảnh về đạo đời, nhân sinh và ông giải quyết ám ảnh đó bằng cách phô diễn thành tác phẩm, mọi lo toan quan về danh tiếng lợi lộc không có trong tác phẩm của ông. Bên cạnh đó, triển lãm lần này sẽ đưa lao động trở thành chủ thể chính của không gian sáng tạo. Bởi cảm xúc hội họa thể hiện trong mỗi tác phẩm của Ngô Xuân Bính là sự xuất hiện trong lao động - đó là một cảm xúc “Sang trọng”.

Góc nhìn mới mẻ về Thủ đô Hà Nội sáng tạo

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra tại nhiều không gian văn hóa như của Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm,... Các chương trình văn hóa, nghệ thuật và triển lãm dày đặc sẽ tạo nên một Tuần lễ Thiết kế sáng tạo hoành tráng nhất từ trước đến nay. Trong đó, cuộc triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa trong không gian nghệ thuật sáng tạo ở Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Ego – Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính sẽ diễn ra vào ngày 18/11, hứa hẹn sẽ mang đến mộ không gian lớn với diện tích khoảng 3000m2, trên 400 tác phẩm. Đặc biệt, triển lãm sẽ là một cuộc trưng bày nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều đặc biệt nhất từ trước đến nay của họa sĩ Ngô Xuân Bính được công chúng mong đợi.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, đây là triển lãm quy mô lớn, mang điểm mới giá trị về mỹ thuật. Vì thế, bảo tàng là nơi hội tụ những giá trị truyền thống, lan toả trên tinh thần sáng tạo cũng như kết nối các nghệ sĩ, nhà điều khắc, chuyên gia trong mọi lĩnh vực.

Triển lãm “Ego- Người” của Họa sĩ Ngô Xuân Bính bắt đầu từ 18/11/2022 dự kiến kéo dài đến tháng 3/2023. Ảnh: Ngọc Tú.
Triển lãm “Ego- Người” của Họa sĩ Ngô Xuân Bính bắt đầu từ 18/11/2022 dự kiến kéo dài đến tháng 3/2023. Ảnh: Ngọc Tú.

“Ngôn ngữ điêu khắc sẽ đưa về giá trị truyền thống, trên nền tảng này sẽ mang đến giá trị sáng tạo mới, du khách thú vị với không gian lớn và số lượng tác phẩm đồ sộ. Trong đó, không gian ngoài nhà của bảo tàng chính là những tác phẩm cỡ lớn. Tôi nghĩ rằng người dân có thể hít thở không khí hoàn toàn mới khi trong nội đô trật trội thì không gian bảo tàn làm thêm một nhiệm vụ mới là công viên văn hoá, triển lãm là tiền đề để bảo tàng chọn ra con đường đi phục vụ công chúng tốt nhất” – ông Nguyễn Tiến Đà nhận định.

Được biết, không gian kiến trúc của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng, là nơi người dân và du khách có thể tương tác và hình thành góc nhìn mới mẻ về thủ đô Hà Nội sáng tạo. Đặc biệt, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 tiếp tục khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội bằng cách kết nối các nghệ sỹ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, công nghệ… trong đó Bảo tàng Hà Nội là địa điểm thường trực tiếp nhận những ý kiến, các sản phẩm, không gian sáng tạo.

uần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng. Ảnh: Ngọc Tú.
uần lễ Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống với hiện đại, các công trình thiết kế độc đáo và mang tính biểu tượng. Ảnh: Ngọc Tú.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội khẳng định, truyền thống là nền tảng vững chắc, sự sáng tạo vẫn phải phát triển trên nền tảng truyền thống. Bài toán đặt ra đối với Bảo tàng Hà Nội mỗi dịp tháng mùa thu về sẽ là lễ hội tưng bừng về sáng tạo thu hút người dân trong và ngoài nước, đến Hà Nội cảm nhận sắc thu Hà Nội, tinh thần sáng tạo luôn trẻ.

“Bảo tàng Hà Nội là địa chỉ văn hoá, không gian sáng tạo và hạt nhân đóng góp vào trong phong trào sáng tạo của TP.  Sáng tạo không hẳn của riêng người trẻ nhưng là đa số, bảo tàng sẽ mạnh dạn tạo toàn bộ không gian ngoài nhà đưa yếu tố giải trí để phục vụ người dân” - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết thêm.

 

“Lao động sáng tạo không phải chiếm đoạt, vơ vét, hủy diệt, chế ngự, tự cao tự đại... mà là sự nhận biết, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng để cân bằng, bình đẳng. Nhiều người vẫn hoài nghi về tương lai, bởi thế giới đã, đang và sẽ có nhiều biến cố bất thường khó lường. Phần lớn nhân loại sẽ tập trung, lấp đầy đô thị, đó là tương lai hiện hữu toàn cầu. Nhân loại kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sáng tạo thông minh luôn biết chọn cho mình con đường đúng, con đường tất yếu phát triển bền vững. Đó cũng là khát vọng của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia” - họa sĩ Ngô Xuân Bính.