Triều Tiên và Hàn Quốc "chốt" địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh

Lan Hương (Theo Nikkei)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra vào 27/4 ở Ngôi nhà Hòa bình (Peace House), ngôi làng đình chiến Bàng Môn Điếm.

Các nhà đàm phán Hàn Quốc đã gặp những người đồng cấp từ Triều Tiên hôm 5/4 để thảo luận về chi tiết hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo.
Vì ông Kim Jong-un sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đến Hàn Quốc, cách thức di chuyển của nhà lãnh đạo này cũng là một phần của cuộc họp hôm thứ Năm. Một kịch bản đang được đưa ra là Tổng thống Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ tham dự tiệc trưa với Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju.
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cuộc họp kéo dài 4 tiếng tại Ngôi nhà Hòa bình (Peace House) bàn bạc về phương thức, an ninh, truyền thông và các nội dung khác liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh. Các nhà đàm phán liên Triều sẽ có thêm một cuộc gặp nữa.
Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc Thứ năm là quan chức Cơ quan Tình báo Quốc gia Kim Sang-gyun.
Một phụ tá thân cận khác của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là ông Yun Kun-young cũng tham dự cuộc họp.
Về phía Triều Tiên, đoàn đàm phán do quan chức ngoại giao Kim Chang Son dẫn đầu. Ông Kim Chang Son từng làm việc dưới thời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il và hiện tại là phụ tá chính của ông Kim Jong-un. Kim Chang Son cũng là thành viên phái đoàn tham dự Thế vận hội tại Hàn Quốc hồi tháng 2 năm nay do Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong-un dẫn đầu.
Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã được tổ chức tại Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung từng tham dự cuộc họp năm 2000 và được đích thân ông Kim Jong Il đích thân đón tiếp tại sân bay. Năm 2007, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã đến Triều Tiên bằng đường bộ. Tại biên giới giữa 2 miền, ông Roh Moo-huyn và đệ nhất phu nhân Kwon Yang-sook có hành động bước qua biên giới mang tính biểu tượng trước khi đến thủ đô Bình Nhưỡng.