Trợ lực cho doanh nghiệp hoàn thiện các yếu tố đổi mới sáng tạo

Theo VietnamPlus
Chia sẻ Zalo

Là thành viên của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu - GEN, VCCI sẽ hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tham gia tích cực các hoạt động khởi nghiệp trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Công nhân làm việc tại dây chuyền lắp ráp của Công ty TNHH một thành viên xe điện DK Việt Nhật. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)  
Công nhân làm việc tại dây chuyền lắp ráp của Công ty TNHH một thành viên xe điện DK Việt Nhật. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)  

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban cho biết: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là một động lực, nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang rất là chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Là một trong quốc gia được đánh giá có quyết tâm cao trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện phát triển các yếu tố đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, là một tầm nhìn thể hiện quyết tâm cao.

Bộ Chính trị cũng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và định hướng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm,... để thực hiện. Cùng với đó, đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển vườn ươm doanh nghiệp...

"Trên cơ sở đó đã có nhiều đề án, chương trình hành động cụ thể dễ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp. Từ đó các bộ ngành, địa phương cũng đã có nhiều chương trình, đề án phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia. Kết quả năm 2022, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 48/132 quốc gia, nằm trong nhóm 58 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo từ năm 2017 đến nay. Việt Nam đang đứng trong nhóm số ít các quốc gia trên thế giới đang trong quá trình tự tạo các sản phẩm đổi mới sáng tạo riêng cho quốc gia mình,” ông Hiển chia sẻ.

Việt Nam cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có quy mô trên 1 tỷ USD. Cùng với đó, rất nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương... đã rất tích cực trong việc triển khai chính sách hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cũng sẽ tiếp tục đánh giá quá trình triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW và chủ trương liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và làm rõ thực trạng, quá trình hoàn thiện các cơ chế chính sách chung của quốc gia cùng các địa phương để kịp thời kiến nghị để hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại diện tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay, VCCI luôn nỗ lực cùng với chính quyền các địa phương cải thiện môi trường kinh doanh. Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn gặp khó khăn, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng phải đối mặt với những khó khăn chung của thị trường.

Do vậy, việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh ở các tỉnh, thành phố là hết sức cần thiết. Môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp cũng như sự vào cuộc tích cực, sâu sát của lãnh đạo các tỉnh, thành trong chỉ đạo điều hành sẽ giúp doanh nghiệp địa phương yên tâm vượt qua khó khăn.

Chính phủ cũng đã đề ra mục tiêu phát triển doanh nghiệp Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động; đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.

Với chủ trương đúng đắn cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, với trí tuệ và năng lực sáng tạo của con người Việt Nam, phong trào khởi nghiệp sẽ tiếp tục lan tỏa và Việt Nam sẽ có những bước tiến mới trên bản đồ thế giới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

VCCI cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng các địa phương trong việc hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Là thành viên của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu - GEN, VCCI sẽ hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tham gia tích cực các hoạt động khởi nghiệp trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Trong 3 năm qua, kể từ khi VCCI phối hợp cùng Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức bình chọn Danh hiệu Địa phương tiêu biểu trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, một số tỉnh miền Trung đã có vinh dự được nhận danh hiệu này như Quảng Nam (năm 2020), Thừa Thiên-Huế (năm 2021), Nghệ An (năm 2022).

Cộng đồng khởi nghiệp đã có cơ hội tham gia sâu hơn ở chuỗi các hoạt động của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do VCCI chỉ đạo triển khai như đào tạo dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đào tạo cố vấn, đào tạo giảng viên nguồn khởi nghiệp, các diễn đàn khởi nghiệp quốc gia và quốc tế, chương trình phát triển dự án.

Theo Báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Việt Nam hiện xếp ở vị trí 48/132 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, chỉ đứng sau Singapore (thứ 7) và Thái Lan (thứ 43) trong các nước Đông Nam Á. Còn theo Báo cáo thường niên của DO Ventures và Cento Ventures, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 3 trong số 6 nền kinh tế Top đầu ASEAN, chỉ sau Indonesia và Singapore./.