Trung Quốc nói gì về việc Nga yêu cầu LHQ điều tra vụ nổ Nord Stream?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc kêu gọi một cuộc điều tra khách quan, chuyên nghiệp và không thiên vị về vụ nổ đường ống Nord Stream, được coi là huyết mạch năng lượng của châu Âu.

Nga kiến nghị Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9/2022. Ảnh: Tass
Nga kiến nghị Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9/2022. Ảnh: Tass

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân ngày 20/2 cho biết, Bắc Kinh ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga yêu cầu Liên Hợp quốc (LHQ) điều tra vụ tấn công đường ống khí đốt Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái.

Trước đó cùng ngày, ông Uông Văn Bân - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, cần tiến hành điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream của Nga một cách khách quan, công bằng và chuyên nghiệp, truy cứu trách nhiệm để có câu trả lời trước cộng đồng quốc tế về vụ nổ cơ sở hạ tầng lớn xuyên quốc gia.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, sự cố khiến đường ống khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 rò rỉ đã gây tác động tiêu cực đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu và môi trường sinh thái. Trước những tác hại và hậu quả nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế có quyền yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Cũng trong cuộc họp báo tuần trước, ông Uông Văn Bân lưu ý, điều khó hiểu là sự im lặng của chính phủ Mỹ, giới truyền thông và các đối tác châu Âu trước thông tin chấn động của nhà báo Mỹ Seymour Hersh liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream hồi đầu tháng 2 này.

Các nhà lập pháp tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) hôm 16/2 nhất trí bỏ phiếu thông qua đề xuất yêu cầu LHQ mở cuộc điều tra về vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

Trước đó, nhà báo Mỹ từng đoạt giải Pulitzer - Seymour Hersh, cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã bị Mỹ phá hủy vào tháng 9/2022 trong một kế hoạch bí mật. Theo nhà báo này, với sự hỗ trợ của đặc vụ Na Uy, lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ đã đặt thiết bị nổ dưới đường ống với vỏ bọc của cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO.

Ông Hersh nói rằng  quyết định về chiến dịch này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đích thân đưa ra sau khi thảo luận với các quan chức an ninh Nhà Trắng.

Hôm 19/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phủ nhận cáo buộc, nói rằng Washington không liên quan đến vụ phá hoại gây thiệt hại nghiêm trọng đến các đường ống Nord Stream.

Theo hãng tin Tass của Nga, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp vào ngày 21/2 về "hành động phá hoại" tuyến đường ống theo kiến nghị của Moscow. Lịch này đã được thay đổi so với kế hoạch đưa ra trước đó. 

Theo chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an công bố tối 20/2, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 3:00 chiều (giờ địa phương) để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Nga liên quan cuộc điều tra quốc tế đối với vụ nổ tại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Dự thảo nghị quyết đề nghị Tổng Thư ký LHQ thành lập một ủy ban luật sư quốc tế độc lập tham gia điều tra. 

Hồi tháng 9 năm ngoái, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Giới chức Nga, Mỹ và EU cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga từng lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến vụ nổ. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin về sự cố Nord Stream. Moscow đã đề xuất với Stockholm thành lập một cuộc điều tra chung về vụ việc song cả Thụy Điển và Đan Mạch đều bác bỏ đề xuất của Nga.