Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ: Huyện Hoài Đức cần xây dựng các kịch bản cho ngày bầu cử để phòng dịch

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/5, Đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch Covid -19.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức Trần Đức Nghĩa đã báo cáo đoàn tình hình chuẩn bị bầu cử ở Hoài Đức. Theo đó nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Hoài Đức được bầu 35 đại biểu, 20 xã, thị trấn được chia làm 11 đơn vị bầu cử. Đối với đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 551 đại biểu chia làm 167 đơn vị, trong đó có 22 đơn vị bầu 2 đại biểu, 89 đơn vị bầu 3 đại biểu, 40 đơn vị bầu 4 đại biểu và 16 đơn vị bầu 5 đại biểu. 
 Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa báo cáo tình hình bầu cử ở Hoài Đức với đoàn kiểm tra số 5 của Thành ủy Hà Nội
Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 23 thành viên, do Bí thư Huyện ủy là trưởng ban. Thành lập 6 tổ kiểm tra công tác bầu cử tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn. Ủy ban bầu cử huyện (UBBC) đã thành lập 6 tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên của UBBC, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc giúp các xã, thị trấn về công tác bầu cử. Thành lập 1 tổ công tác giúp việc tiểu ban chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử. 
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở xã Yên Sở
Đến nay tất cả 20/20 xã, thị trấn đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND, các khu vực công cộng và các khu vực bỏ phiếu ở các xã, thị trấn theo đúng quy định. Tại mỗi khu vực niêm yết danh sách cử tri, các xã, thị trấn đều bố trí người trực để bảo vệ và ghi lại những khiếu nại, phản ánh của cử tri.
Về công tác tuyên truyền, toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Bám sát các quy định của Luật và tiến độ thời gian đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Người dân rất quan tâm, tin tưởng vào sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Qua kiểm tra thực tế tại xã Yên Sở, xã Vân Canh và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá huyện Hoài Đức đã cơ bản hoàn thành tốt các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng yêu cầu đề ra. Để làm tốt công công tác bầu cử, đề nghị huyện tiếp tục triển khai các nội dung công việc tiếp theo, theo đúng kế hoạch. Trong đó chú ý việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động, mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng viên. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử tới mọi người dân, sử dụng kết hợp mạng xã hội bên cạnh các phương thức truyền thống để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. 
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo công tác bầu cử tại huyện ủy Hoài Đức 
Trưởng đoàn công tác số 5 cũng lưu ý huyện một số nhiệm vụ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nắm chắc tình hình Nhân dân, rà soát di biến động cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí cũng như bố trí các khu vực bỏ phiếu đảm bảo yêu cầu giãn cách. Đồng thời xây dựng xây dựng các kịch bản cụ thể nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoài ra cần hết sức lưu ý đến thời gian chốt giờ đóng hòm phiếu theo đúng luật định. Lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm trong công tác kiểm phiếu để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc. Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốn tại các xã, thị trấn và duy trì chế độ thường xuyên báo cáo để cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian và luật định.