Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Báo Kinh tế & Đô thị

Hà Bình - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 4/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP đã chúc mừng Báo Kinh tế & Đô thị nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chủ trì cuộc làm việc với Báo.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá về tình hình kết quả hoạt động của Báo Kinh tế & Đô thị; việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế trong thời gian vừa qua.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long; Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Thị Liễu; Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị…

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chúc mừng Báo Kinh tế & Đô thị nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chúc mừng Báo Kinh tế & Đô thị nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết, Báo Kinh tế & Đô thị là đơn vị tự chủ tài chính về chi thường xuyên, tự chủ về tổ chức bộ máy. Hiện Báo có 12 phòng, ban chuyên môn, trong đó có 5 văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk, ngoài ra có phóng viên thường trú tại một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trong những năm qua, Báo tiếp tục đổi mới nội dung các ấn phẩm, phát triển theo hướng hiện đại hơn, thông minh hơn, truyền tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TP. Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, Báo đã tiên phong chủ động trong chuyển đổi số báo chí. Trong năm 2024, Báo được TP chọn là cơ quan báo chí duy nhất để triển khai mô hình điểm chuyển đổi số trong việc quản lý, điều hành, ứng dụng các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR), chatbot... Đây là cơ sở để báo thực hiện chuyển đổi số toàn diện, triệt để; hình thành tòa soạn hội tụ thông suốt và tăng cường các sản phẩm báo chí công nghệ để tạo sức lan tỏa lớn, nâng cao thương hiệu.

Cùng với công tác chuyên môn, Báo đã tăng cường các hoạt động hợp tác hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nhiều sự kiện mới được tổ chức theo phong cách riêng, được đầu tư, lan tỏa sâu rộng không chỉ trong giới báo chí truyền thông mà cả ở trong đời sống xã hội. Đặc biệt, kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), lần đầu tiên Báo tổ chức một Diễn đàn lớn “Báo chí và doanh nghiệp - Đồng hành vì sự phát triển bền vững” tại 3 khu vực ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh; năm 2024, lần thứ 2 Báo tổ chức 3 diễn đàn tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Buôn Mê Thuột.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP chủ trì cuộc làm việc
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP chủ trì cuộc làm việc

“Thông qua các diễn đàn, hội thảo, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông cùng nhau tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ “Chân thành - tin cậy - tôn trọng” giữa hai bên”- Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết.

Về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tại Báo trong thời gian qua, báo cáo với đoàn công tác, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, Báo đã làm tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy chủ chốt các phòng ban, thực hiện rà soát vị trí việc làm để tổ chức tuyển dụng viên chức theo Quyết định 4102/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo, giai đoạn 2023-2025.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện các quy định, kế hoạch của TP về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP, Báo Kinh tế & Đô thị đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong 2 năm, Báo đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác tổng số 43 người, trong đó 6 tháng đầu năm 2024 là 14 người gồm 2 trưởng ban, 3 phó ban và 9 viên chức, lao động hợp đồng. Các viên chức, người lao động sau khi được chuyển đổi vị trí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy được năng lực, sở trường công tác ở lĩnh vực, vị trí làm việc mới.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi báo cáo tại buổi làm việc
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi báo cáo tại buổi làm việc

Đồng thời, Báo cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ nhân lực chiến lược đáp ứng yêu cầu điều động, bổ nhiệm sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện khâu khó, việc yếu khi Báo cần.

Báo cũng đã thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và sự hướng dẫn của Sở Nội vụ, hoàn thành việc xây dựng và đã ban hành Đề án vị trí việc làm; rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế về tổ chức hoạt động của Báo, Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng công việc hàng tháng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế xuất bản báo  điện tử…

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Báo Kinh tế & Đô thị cũng nêu ra một số đề xuất với UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan chức năng một số vấn đề liên quan đến cơ chế đặt hàng tuyên truyền với cơ quan báo chí;  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức báo chí; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh phòng, ban thuộc Báo…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu đánh giá cao về kết quả hoạt động của Báo trong thời gian qua, đặc biệt là công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. Báo đã làm tốt việc thực hiện Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức lại Báo Kinh tế & Đô thị trên cơ sở sáp nhập Báo Pháp luật và Xã hội thuộc sở Tư pháp vào Báo và Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND TP về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo Kinh tế và  Đô thị, giai đoạn 2023 - 2025. Qua đó, Báo đã có sự phát triển về bộ máy tổ chức, biên chế; giữ vững được sự ổn định, đoàn kết, phát triển. Chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, các thành viên trong đoàn công tác cũng trao đổi, để cùng tháo gỡ những vấn đề đang đặt ra với Báo trong công tác phát hành báo in, nâng cao cơ sở vật chất, chuyển đổi số…

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao đổi với Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo về ấn phẩm báo in Báo Kinh tế & Đô thị
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao đổi với Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo về ấn phẩm báo in Báo Kinh tế & Đô thị

Kết luận cuộc làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chúc mừng những thành tựu Báo Kinh tế & Đô thị đã đạt được trong 25 năm qua. Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, với hệ thống đa dạng các ấn phẩm, ngoài báo in và báo điện tử Kinh tế & Đô thị, báo còn có hệ thống 6 chuyên trang gồm cả báo in và điện tử, ngày càng nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thành phố giao và tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí Thủ đô, cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhận định, trong điều kiện tự chủ về tài chính, báo in có sự sụt giảm lớn về lượng phát hành, nhưng Báo Kinh tế & Đô thị vẫn giữ được sự đoàn kết, ổn định, thúc đẩy tinh thần làm việc trong toàn cơ quan, xây dựng Báo ngày càng phát triển. Đây là những kết quả từ mô hình hoạt động của Báo được lãnh đạo TP ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao đổi với Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo về quy trình xuất bản chuyên trang Hanoitimes. 
Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trao đổi với Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo về quy trình xuất bản chuyên trang Hanoitimes. 

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhận định, Báo đã thực hiện bài bản và nghiêm túc các quy định, kết luận của TP liên quan đến việc tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế. Đặc biệt năm 2023 và nửa đầu năm 2024, Báo đã thực hiện bài bản, nghiêm túc, chất lượng Quyết định 4102/QĐ-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo, giai đoạn 2023-2025. Trong đó, Báo đã làm tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy chủ chốt các phòng ban; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, viên chức phù hợp với yêu cầu thực tế và trình độ, năng lực; rà soát vị trí việc làm để tổ chức tuyển dụng viên chức..

"Việc Báo thành lập thêm 2 đơn vị là Ban Thông tin đối ngoại, Phòng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tăng về số lượng phòng ban, nhưng lại phù hợp với thực tế hiện nay. Bởi ngoài đáp ứng tốt hơn các mục tiêu phát triển của Báo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cũng góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chung của TP trong chuyển đổi số, tăng cường hội nhập, quảng bá hình ảnh Thủ đô đến với bạn bè quốc tế…"- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, viên chức Báo Kinh tế & Đô thị
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, viên chức Báo Kinh tế & Đô thị

Nhấn mạnh những nhiệm vụ Báo cần tập trung thực trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị Báo tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Đề án phát triển Báo Kinh tế & Đô thị giai đoạn 2023 – 2025; Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo Kinh tế & Đô thị, giai đoạn 2023 - 2025. Bảo đảm sự thông suốt trong tổ chức bộ máy, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các phòng, ban; sử dụng hiệu quả số lượng biên chế viên chức; tiếp tục làm tốt việc rà soát, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ...

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng đề nghị, trên cơ sở các chỉ đạo các  lãnh đạo TP, chức năng nhiệm vụ, Báo cần xây dựng Đề án tự chủ về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, hướng tới tự chủ về đầu tư.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cũng ghi nhận các kiến nghị của Báo và giao cho Sở Nội vụ TP, các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu cho TP để giải quyết.